Khánh Hòa: Tuyển sinh khóa X (2022-2025) Trung cấp Phật học và Cao đẳng chuyên khoa khóa I

Lễ tốt nghiệp khóa VIII và khai giảng khóa IX Trường TCPH Khánh Hòa
Lễ tốt nghiệp khóa VIII và khai giảng khóa IX Trường TCPH Khánh Hòa
0:00 / 0:00
0:00
Căn cứ chương trình Giáo dục và Đào tạo của Trường Trung cấp Phật học (TCPH) Khánh Hòa, nay Ban Giám hiệu Trường TCPH Khánh Hòa trân trọng thông báo đến chư tôn đức Bổn sư, Y chỉ sư có Tăng Ni đệ tử muốn tu học nội trú tại Trường TCPH Khánh Hòa với những nội dung như sau:

A - HỆ TRUNG CẤP PHẬT HỌC:

I. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

1. Tăng Ni sinh tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi;

2. Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, cử nhân thế học (nếu có);

3. Sức khỏe tốt, không có các bệnh truyền nhiễm;

4. Tăng Ni sinh nộp hồ sơ nhập học, không thi tuyển sinh;

5. Nội trú: Các Tăng Ni sinh được học miễn phí và bắt buộc phải tu học nội trú tại 2 cơ sở Tăng và Ni của nhà trường.

II. PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ - NGÀY KHAI GIẢNG:

1. Thời gian & nơi phát hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 2-5-2022 (nhằm ngày 2-4 Nhâm Dần) tại các địa điểm sau:

- Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa (Chùa Long Sơn, số 20 Đường 23/10, phường Phương Sơn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

- Văn phòng Trường TCPH Khánh Hòa (xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

- Hoặc tải xuống từ website của nhà trường (www.kbc.edu.vn)

2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

a) Thời gian: Bắt đầu từ ngày 9-5-2022 (nhằm ngày 9-4 Nhâm Dần) đến hết ngày 28-7-2022 (nhằm ngày 30-6 Nhâm Dần) trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

- Buổi sáng: Từ 7g đến 10g30; - Buổi chiều: Từ 14g đến 16g30

b) Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trường TCPH Khánh Hòa (xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

+ Cơ sở Tăng: ĐĐ.Thích Nguyên Pháp (Phó Văn phòng), SĐT: 0975.220.393; + Cơ sở Ni: SC.Thích nữ Chánh Quang (Chánh Văn phòng), SĐT: 0935.793.993.

c) Hồ sơ nhập học gồm có:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu), có xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư (2 bản);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu), có xác nhận của chính quyền địa phương (2 bản);

- Văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, cử nhân thế học (nếu có) (2 bản sao, có chứng thực);

- Ảnh 3x4 (3 tấm, nền xanh, ghi họ tên, đạo hiệu sau ảnh, Tăng mặc áo nhật bình nâu, Ni mặc áo nhật bình lam, Khất sĩ mặc y phục hệ phái);

- Bản sao Chứng điệp thọ giới cao nhất hoặc Đơn xin phát nguyện xuất gia (2 bản, có Giáo hội chứng thực);

- Bản sao giấy CMND hoặc CCCD (2 bản, có chứng thực)

d) Mang theo các giấy tờ gốc để đối chứng khi cần thiết và trực tiếp nộp hồ sơ tại 2 cơ sở của Trường TCPH Khánh Hòa, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Ngày nhập học và khai giảng: Nhà trường sẽ thông báo sau.

B. HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN KHOA:

I. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

1. Tốt nghiệp trung cấp Phật học hoặc tương đương

2. Sức khỏe tốt, không có các bệnh truyền nhiễm.

3. Tăng Ni sinh nộp hồ sơ nhập học, không thi tuyển sinh.

II. PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ – NGÀY KHAI GIẢNG:

1. Thời gian & nơi phát - nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 5-5-2022 (nhằm ngày 5-4 Nhâm Dần) tại: Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa (Chùa Long Sơn, số 20 đường 23/10, phường Phương Sơn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

2. Thời gian nhận hồ sơ:

a) Thời gian: Bắt đầu từ ngày 9-5-2022 (nhằm ngày 9-4 Nhâm Dần) trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

- Buổi sáng: Từ 7h đến 10h; - Buổi chiều: Từ 14h đến 16h30

b) Hồ sơ nhập học gồm có:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu), có xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư (2 bản); - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu), có xác nhận của chính quyền địa phương (2 bản); - Văn bằng tốt nghiệp trung cấp Phật học; - Bản sao Chứng điệp thọ giới cao nhất (2 bản, có Giáo hội chứng thực); - Bản sao giấy CMND hoặc CCCD (2 bản, có chứng thực)

3. Ngày nhập học và khai giảng: Nhà trường dự kiến vào thượng tuần tháng 8.

4. Chương trình đào tạo gồm:

- Các môn Kinh, Luật, Luận bằng Hán tạng;

- Phiên dịch Hán tạng;

- Thời gian đào tạo: 3 năm;

- Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

Kính mong chư tôn đức Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong toàn quốc thông báo cho đệ tử của mình có tâm nguyện tu học được biết để đăng ký hồ sơ nhập học.

TRƯỞNG BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TỈNH KHÁNH HÒA

Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Đăng Huy

Danh sách Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự vừa ấn ký Quyết định số 484/QĐ-HĐTS thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Giác Ngộ - điểm lặng cần thiết trong truyền thông

Giác Ngộ - điểm lặng cần thiết trong truyền thông

GNO - Thách thức lớn trong truyền thông ngày nay không còn nằm ở việc thiếu thông tin mà ở cách thông tin được chuyển tải. Ai cũng muốn được nghe thấy, được chú ý, được phản hồi nhanh,... Thông tin vì thế không chỉ chạy đua với thời gian mà còn chạy đua với cảm xúc.
Hòa thượng Thích Thiện Thống trao đổi về công tác quản lý Tăng Ni, tự viện tại Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức - Ảnh: B.Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Thiện Thống chia sẻ về công tác Tăng sự và những vấn đề về quản lý Tăng Ni, tự viện

GNO - Sáng nay 22-12, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư đã có buổi nói chuyện, trao đổi chủ đề "Công tác Tăng sự hiện nay", với gần 1.000 Tăng Ni của Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 tại Việt Nam Quốc Tự.
[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm: Báo Giác Ngộ phát triển mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm: Báo Giác Ngộ phát triển mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư nhận định Báo Giác Ngộ có sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức; đặc biệt Giác Ngộ online góp phần lan tỏa Phật pháp, sinh hoạt của Giáo hội một cách sâu rộng giữa thời đại công nghệ số hiện nay.

Thông tin hàng ngày