Khánh thành 2 cầu bê-tông, thí điểm mô hình “phuy rác”

GNO - Ngày 6-8, hai cây cầu bê-tông cốt thép Bà Hưng 5 và Bà Hưng 7 bắc ngang kênh Ba Răng, xã Phú Thành A và kênh Kháng Chiến, xã Phú Thọ (H.Tam Nông, Đồng Tháp) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của nhân dân địa phương.

 
Moi nguoi qua cau moi xay dung    xong.jpg

Cầu bê-tông được đưa vào sử dụng

Mỗi cây cầu có chiều dài 40 m, chiều ngang từ 2,1 - 2,5 m, tải trọng 1,5 tấn… được đầu tư tổng kinh phí 612 triệu đồng, do gia đình bà Nguyễn Thị Hưng ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tài trợ 560 triệu đồng, còn lại 52 triệu đồng do bà con nhân dân 2 ấp An phú và Long An A, xã Phú Thành A đóng góp.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 2 cây nêu trên đã tạo điều kiện thuận tiện trong việc giao lưu đi lại, trao đổi hàng hóa, lưu thông của nhân dân… nhằm làm đổi mới bộ mặt nông thôn, thúc đẩy nền kinh tế-xã hội địa phương phát triển…

Trần Trọng Trung 

* Bằng nguồn vận động xã hội hóa, Ủy ban MTTQVN xã và Xã đoàn Phú Thành B (H.Tam Nông, Đồng Tháp) đã phối hợp thực hiện thí điểm mô hình phuy chứa và xử lý rác thải sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 2 ấp Phú Hòa và Phú Bình.

Nguoi dan bo rac vao phuy chua.jpg

Thí điểm thùng rác tự chế tại địa bàn đông dân cư mà xe thu gom rác không tới được

Theo thiết kế, phuy đựng nhựa trải mặt đường đã qua sử dụng, được mua về và xẻ ra làm hai. Tiếp đó, rạch một đường rảnh nhỏ dưới đáy phuy để không bị đọng nước; rồi bắc các ốc dính vào 4 chân, cao khoảng 6 tấc... đem đặt tại địa bàn đông dân cư mà xe thu gom rác không tới được để người dân mang rác bỏ vào phuy.

Những rác thải bỏ vào phuy chứa đều được phân loại trước. Khi phuy chứa đầy rác, người dân sẽ tự thiêu hủy... nhằm bảo vệ môi trường, làm cho xóm làng xanh, sạch, đẹp và đảm bảo sức khỏe mọi người.

Được biết, một thùng phuy chứa rác hoàn chỉnh chỉ đầu tư khoảng 200.000 đồng. Hiện nay, xã Phú Thành B đã trang bị được 20 thùng phuy chứa và xử lý rác thải.

Tr.Tr.Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày