Khánh thành 3 cầu bê-tông, tặng quà học sinh, bệnh nhân

GNO - Sáng 15-9, ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó trưởng ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Từ thiện Tường Nguyên đã phối hợp với đại diện địa phương khánh thành cầu bê-tông tại tỉnh Bến Tre.

119567748_410710976957571_8413237610460345913_n.jpg

Hội Từ thiện Tường Nguyên đã cắt băng khánh thành 3 cầu bê-tông tại ấp Tân Long 2

Hội Từ thiện Tường Nguyên đã cắt băng khánh thành 3 cầu Tường Nguyên 366-367-369 với chiều ngang 2,8 mét, chiều dài 12 mét tại ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình, huyện Mõ Cày Bắc.

3 cây cầu trên do gia đình Phật tử Bùi Thị Ngọ - PD.Bình Ngọc và Phật tử Lê Thùy Giang - PD.Quảng Tịnh tài trợ, cùng nhân dân đóng góp ngày công xây dựng. Tổng chi phí xây dựng là 200 triệu đồng.

Dịp này, Hội Từ thiện Tường Nguyên cũng đã khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 373 tại xã Hòa Lộc, huyện Mõ Cày Bắc.

Ph.V

* Đồng Tháp: Ngày 15-9, nhóm thiện nguyện Tâm Đức, TP.HCM cùng ĐĐ.Thích Chơn Trí, chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng đã đến tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao tặng 200 phần quà cho các học sinh khó khăn ở địa phương.

Canhtang qua.jpg

Trao quà cho học sinh đầu năm học mới

Đoàn đã trao tặng tổng các phần quà gồm: 5 chiếc xe đạp, mì gói, dụng cụ học tập… Tổng trị giá trên 53 đồng, do nhóm thiện nguyện Tâm Đức hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

* Khánh Hòa: Tối 14-9, sau 2 ngày tiếp nhận từ các nhà hảo tâm, nhóm Phụng sự Tam Bảo (TP.Nha Trang) đã đến trao 39 triệu đồng cho chị Định Thị Yến Phượng (cư ngụ xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa) để chữa bệnh cho 2 cháu con chị Phượng.

h.jpg

Đại diện nhóm Phụng sự Tam bảo trao tiền hỗ trợ cho chị Phượng

Được biết, cháu Gia Huy, 7 tuổi và Khánh Trâm, 4 tuổi bị cha dượng đâm nhiều nhát trên cơ thể và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, do ghen tuông nên Nguyễn Văn Lạc (39 tuổi) là chồng sau của chị Phượng, cầm dao cố sát hại vợ nhưng không thành nên đã đâm mẹ vợ là bà Đinh Thị Liên (60 tuổi) tử vong và 2 con riêng của vợ, sau đó Lạc tự sát.

Cùng ngày, nhóm Phụng sự Tam Bảo đã đến lễ Phật và cúng dường 60 tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại 2 chùa, 1 tịnh thất trên địa bàn tỉnh.

  

 Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày