Khánh thành bảo tượng Quán Thế Âm tại Biển Hồ (Pleiku)

GNO - Sáng nay, 30-11, tại khu di tích Biển Hồ (TP.Pleiku), được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, Công ty Quang Đức Gia Lai long trọng tổ chức lễ khánh thành và an vị bảo tượng Quan Thế Âm Bồ-tát.

DSC_1053.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh lễ khánh thành có HT.Thích Từ Hương; HT.Thích Trí Thạnh - đồng Thành viên HĐCM, Chứng  minh BTS Phật giáo Gia Lai; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT.Thích Giác Thành, HT.Thích Thông Đạt - đồng Chứng minh BTS Phật giáo Gia Lai; TT.Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; TT.Thích Tâm Mãn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá và gần 1.000 đồng bào Phật tử và nhân dân tham dự.

Đại diện các cấp chính quyền có ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; ông Võ Ngọc Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Trịnh Duy Thuân, Bí thư Thành ủy TP.Pleiku ; ông Trần Xuân Quang, Chủ tịch UBND TP.Pleiku cùng các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể của tỉnh, thành phố và địa phương sở tại.

Theo báo cáo tiến trình xây dựng công trình phục dựng tượng Quan Thế Âm Bồ-tát tại khu vực Biển Hồ (phục dựng tượng Quan Thế Âm đã có trước đây): công trình được khởi công ngày 11-5-2018, với điểm trọng tâm là tôn tượng Bồ-tát được tạc từ đá cẩm thạch trắng xuất sứ tại Nghệ An, tổng thể chiều cao 15m, tượng cao 7m, đài sen cao 3m, đế tượng ốp đá theo mô hình bát giác cao 5m.

Đến nay công trình bảo tượng đã thi công xây dựng hoàn thành tạo nên một điểm du lịch tâm linh sinh thái cho nhân dân TP.Pleiku.

DSC_1120.jpg


HT.Thích Giác Toàn phát biểu chúc mừng

HT.Thích Giác Toàn phát biểu chúc mừng các cấp chính quyền, nhân dân địa phương và Phật giáo tỉnh nhà đã hoàn thành một điểm du lịch tâm linh - đáp ứng mong muốn khôi phục bảo tượng của người dân, thiện tín, Phật tử…

Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, HT.Thích Trí Thạnh có đạo từ tán dương đạo tâm của doanh nghiệp Quang Đức Gia Lai và cũng tri ân lãnh đạo chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để công trình được thành tựu viên mãn.

Nghi thức cắt băng khánh thành bảo tượng và thả bong bóng cầu nguyện hòa bình diễn ra trong niềm hoan hỷ lớn lao của chư Tăng Ni, Phật tử, đại biểu và nhân dân tham dự.

DSC_1082.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành

DSC_1108.jpg
Và niệm hương an vị tôn tượng

Trước đó, tối ngày 29-11, BTS Phật giáo tỉnh đã trang nghiêm tổ chức lễ hoa đăng cúng dường bảo tượng Quán Thế Âm với sự tham dự của hơn 700 Phật tử và người dân địa phương.

Giác Minh Nguyên
Ảnh: Lê Đức Lâu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày