Khánh thành cầu nông thôn, tặng quà Tết tại các địa phương

Đại đức Thích Minh Trí đã bàn giao cầu nông thôn số 31 tại ấp Ô Tre Lớn, xã Thanh Mỹ
Đại đức Thích Minh Trí đã bàn giao cầu nông thôn số 31 tại ấp Ô Tre Lớn, xã Thanh Mỹ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 31-1, Đại đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long, huyện Càng Long (Trà Vinh) đã tổ chức khởi công xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn số 37 và 38 tại xã Huyền Hội và xã Tân Bình, huyện Càng Long.

Cây cầu nông thôn số 37 dự kiến xây dựng với chiều dài 13 mét, chiều rộng 2,5 mét tại ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội với chi phí khoảng 60 triệu đồng; Cầu liên xã số 38 được xây dựng với chiều dài 25 mét, chiều rộng 2,7 mét với chi phí khoảng 150 triệu đồng do Đoàn Đắp Y - Phật sự - Từ thiện Chánh Kiến, TP.HCM phát tâm hỗ trợ chi phí vật tư, bà con địa phương tham gia đóng góp ngày công chi phí thợ xây dựng.

Trước đó, ngày 30-1, Đại đức Thích Minh Trí đã bàn giao cầu nông thôn số 31 năm 2020 tại ấp Ô Tre Lớn, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Được biết, cây cầu được xây dựng với chiều dài 13 mét, chiều rộng 2,7 mét, với chi phí trên 60 triệu đồng do Đoàn Đắp Y - Phật sự - Từ thiện Chánh Kiến phát tâm hỗ trợ chi phí vật tư, bà con địa phương tham gia đóng góp ngày công chi phí thợ xây dựng.

Ph.V

* Sáng ngày 31-1, Hội Từ thiện Thành phố Mỹ Tho phối hợp cùng chùa Pháp Bảo (phường 5) và tổ San Sẻ Yêu Thương tổ chức chương trình “Ấm áp tình xuân” tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Nhóm thiện nguyện trao những phần quà Tết thiết thực tại tỉnh Tiền Giang

Nhóm thiện nguyện trao những phần quà Tết thiết thực tại tỉnh Tiền Giang

Chương trình đã trao tặng 109 phần quà đến 109 người mù huyện Gò Công Đông. Mỗi phần quà gồm tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm trị giá 385 ngàn đồng/ phần. Tổng trị giá chương trình gần 42 triệu đồng. Trong đó, Phật tử chùa Pháp Bảo tài trợ 10,9 triệu đồng, Hội từ thiện Thành phố Mỹ Tho tặng 1,09 tấn gạo, nhóm San Sẻ Yêu Thương tặng nhu yếu phẩm.

Đây là món quà ý nghĩa thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái” trong mùa xuân ấm áp gởi đến bà con người khuyết tật.

Xuân Uyên

* Sáng ngày 31-1, tại chùa Long Hoa (quận 8, TP.HCM), Thượng tọa Thích Huệ Công, trụ trì chùa cùng Phật tử tổ chức tặng quà cho người khiếm thị, người nghèo và bệnh nhân nghèo vui xuân đón Tết.

Thượng tọa Thích Huệ Công, trụ trì chùa cùng Phật tử tổ chức tặng quà cho người khiếm thị

Thượng tọa Thích Huệ Công, trụ trì chùa cùng Phật tử tổ chức tặng quà cho người khiếm thị

Mỗi phần quà cho người mù gồm có 700 ngàn đồng tiền mặt và một số thực phẩm, mỗi bệnh nhân ung bướu nhận 1 triệu đồng và một túi quà.

Cùng với đó 13 bệnh nhân ung bướu cũng được nhận mỗi người 3 triệu đồng, do Nguyễn Hoàng Minh, Lưu Yết Tuyết – PD.Từ Thảo và ZDung Lê – PD.Diệu Đức ở Canada ủng hộ mỗi bệnh nhân 2 triệu đồng, nhóm từ thiện quận 8 tặng thêm 1 triệu đồng và một túi quà.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày