Khóa tu dành cho Phật tử tại chùa Trúc Lâm nhân mùa An cư kiết hạ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Trúc Lâm (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã diễn ra khoá tu học thường niên cho nam nữ Phật tử tại địa phương, vào ngày 30-5.
Thuyết giảng tại khóa tu dành cho Phật tử

Thuyết giảng tại khóa tu dành cho Phật tử

Ngoài thời niệm Phật kinh hành, hội chúng còn được thính pháp từ Thượng toạ Thích Bửu Khánh, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Trúc Lâm, Trưởng ban Tổ chức khoá tu.

Nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, khóa tu nhằm giúp nam nữ Phật tử được tăng trưởng niềm tin Chánh pháp; Thượng toạ Trưởng ban Tổ chức cung thỉnh Thượng toạ Thích Chơn Lý, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh thuyết giảng với đề tài “Hạnh Phúc cha mẹ là hạnh phúc của con cái".

Trong bài giảng Thượng toạ giảng sư nói nên công ơn cao vời của các bậc cha mẹ, sự hy sinh để con được cuộc sống nhiều hành phúc, cách sống để chuyển hoá khổ đau, khó khăn trong đời sống người Phật tử tại gia.

Phật tử tham gia khóa tu

Phật tử tham gia khóa tu

Được biết, chùa Trúc Lâm cũng là nơi an cư tại chỗ của hơn 20 hành giả câu hội về đây tu tập. Ngày 15 và 30 hàng tháng Âm lịch

, chư Tăng cùng nhau câu hội về chùa Tỉnh Hội – Văn phòng Ban Trị sự tỉnh để bố-tát, tụng giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày