Khóa tu mùa hè “Tuổi trẻ-Lý tưởng-Hạnh phúc” lần 2

GNO - Ngày từ ngày 24 đến ngày 30-6, tại chùa Vĩnh Hưng (huyện Châu Thành - Long An) diễn ra khóa tu mùa hè cho đối tượng học sinh từ 12 đến 18 tuổi, có khoảng gần 300 em tham dự.

IMG_0005.JPG

ĐĐ.Thích Quang Hạnh, trụ trì chùa Vĩnh Hưng hướng dẫn các em ngồi thiền - Ảnh: M.H

Dịp này, các em đã có điều kiện tiếp cận Phật pháp, tìm hiểu lịch sử Đức Phật và lòng từ bi và trí tuệ của Ngài. Những giáo lý căn bản phù hợp với tâm lý tuổi trẻ như những mẫu chuyện kể làm lành lánh dữ, chuyện nhân quả, tích cực học tập, hiếu kính cha mẹ… do nhiều giảng sư trẻ có kinh nghiệm truyền dạy.

IMG_0016.JPG

Các em ngồi nghe thuyết pháp - Ảnh: M.H

Khóa tu đã nâng cao giá trị và lý tưởng đạo đức cho tuổi trẻ, giúp các em hướng đến giá trị sống tích cực, phát triển tâm lý lành mạnh. Ngoài ra, các em còn được học tập thêm một số nghi lễ cơ bản: Lễ-lạy Phật, oai nghi chào, hỏi, đi, đứng, dùng cơm quá đường, tụng kinh Vu-lan Báo hiếu cha mẹ, ngồi thiền. Tham gia các trò chơi lớn, đốt lửa trại và các trò chơi nhỏ phát triển kỹ năng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày