Khởi công xây 8 cây cầu mừng thành lập GHPGVN

GNO - Sáng ngày 13-6, tại ấp An Hòa, xã An Thới, huyện Mõ Cày Nam, HT.Thích Như Niệm, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM kết họp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, UBMTTQVN tỉnh Bến Tre khởi công xây dựng 8 công trình cầu giao thông nông thôn trị giá gần 1 tỷ đồng trong toàn tỉnh Bến Tre.

13436101_1741850456091007_1211280855_n.jpg

Biểu dương các cá nhân đóng góp cho công trình cầu bê-tông nông thôn

Đến dự có HT.Thích Huệ Tấn, Phó BTS kiêm Trưởng ban TTXH PG tỉnh, ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh; Võ Thanh Liêm, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên Bí thư tỉnh đoàn, ông Võ văn Hai, Trưởng ban tôn giáo dân tộc UBMTTQVN tỉnh, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, ông Phan Văn Họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam, ông Nguyễn  Văn Việt, Huyện ủy viên Bí thư Đảng ủy xã An Thới.

Tại buổi lễ, HT.Thích Như Niệm đã ôn lại quá trình 35 năm thành lập GHPGVN ngày (7-11-1981 – 7-11-2016). Từ đó, Hòa thượng khẳng định dù thời kỳ nào, Phật giáo cũng luôn đồng hành cùng dân tộc, đó là minh chứng thiết thực nhất. Hôm nay, phát động xây dựng 8 công trình cầu giao thông nông thôn nhằm chào mừng 35 năm ngày thành lập Giáo hội và trước đó đã bàn giao và khánh thành 7 công trình, tổng số công trình làm từ đầu năm 2016 đến nay là 15 công trình.

13472422_1741850439424342_1075032906_n.jpg

Thực hiện nghi thức khởi công 8 cây cầu  tại ấp An Hòa, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam

Ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội KHKTCĐ tỉnh, anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới đã thay mặt Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các ban ngành cám ơn HT.Thích Như Niệm trong 15 năm qua luôn đồng hành cùng nhân dân Bến Tre xóa cầu khỉ, làm đường nông thôn với hơn 200 chiếc cầu và hàng chục km đường.

Ông tin tưởng, thời gian tới sẽ được sự quan tâm của Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và cá nhân Hòa thượng đã giúp cho bà con Bến Tre có được nhiều chiếc cầu mơ ước.

  Trí Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày