Khởi công xây dựng bái đường chùa Phúc Quang

GNO - Tại xã Hưng Khánh (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), hôm 23-4 vừa qua, ĐĐ.Thích Viên Tựu đã đã tổ chức lễ khởi công và đặt đá bái đường chùa Phúc Quang.

IMG_5262 (Medium).jpg


Chư tôn đức, quan khách chính quyền dâng hương, bạch Phật

Chư tôn thiền đức Tăng Thường trực BTS GHPG Nghệ An, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng quang lâm chứng minh.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Long, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; ông Phan Hùng Tuyến, Phó phòng PA88 - Công an tỉnh; ông Phan Hữu Hùng, UV Ban Thường vụ huyện Hưng Nguyên; ông Hoàng Văn Ái, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh; ông Hoàng Đức Thông, Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh và các ông bà các cơ quan đoàn thể trên địa bàn và gần 500 tín đồ Phật tử đến từ các đạo tràng trong tỉnh.

IMG_5296 (Medium).JPG


Và động thổ xây dựng bái đường chùa

Được biết, chùa Phúc Quang là một ngôi chùa cổ, nằm trên mảnh đất Lộc Điền xưa, nay thuộc xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Chùa được tựa vào chân núi Phượng Hoàng, mặt hướng về giải sông Lam, được khép mình trong tư thế long chầu hổ phục, sừng sững uy nghiêm.

Với sức tàn phá của thời gian, mái chùa xưa chỉ còn lại ba gian nhà nhỏ hẹp thờ Phật, Thánh hiền, không đủ nơi chốn cho bà con Phật tử về đây tu tập vun bồi cội phúc, ươm mầm lương thiện tương lai.

Ngày 9-6-2010.UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định 2448/QĐUBND, chấp thuận phục hồi - cho phép hoạt động tôn giáo. Ngày 8-8-2011, HĐTS, GHPGVN tỉnh Nghệ An ra quyết định 084/QĐ/HĐTS - VB1 - bổ nhiệm ĐĐ.Thích Viên Tựu trụ trì chùa Phúc Quang.

Thái Quảng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày