Khởi công xây dựng cầu nông thôn tại xã Hậu Thạnh Đông

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-6, đạo tràng Phật tử chùa Giác Hoa, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh (Long An) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng cầu bê-tông nông thôn.
Ban Trị sự huyện Tân Thạnh khởi công xây dựng cầu nông thôn

Ban Trị sự huyện Tân Thạnh khởi công xây dựng cầu nông thôn

Cây cầu được xây dựng mới thay thế cho cây cầu Kinh 18 cũ đã hư hỏng xuống cấp tại ấp Đường Chuyến, xã Hậu Thạnh Đông. Theo thiết kế, cầu có 3 nhịp chính với 4 đà dầm có chiều dài 24 mét, chiều rộng 3,3 mét, tải trọng 2,5 tấn.

Tổng kinh phí hơn 380 triệu đồng, trong đó tịnh xá Ngọc Luật ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do Thượng tọa Thích Lệ Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thạnh, trụ trì chùa Giác Hoa, cùng chính quyền địa phương vận động các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp thực hiện. Dự kiến, cây cầu sẽ hoàn thành trong thời gian 1 tháng rưỡi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày