Khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

GNO - Sau 3 năm chuẩn bị, sáng nay, 24-12, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng thiền phái Trúc Lâm tổ chức lễ khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng. Quang lâm tham dự có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Tăng Nô, UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng… cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo bà con Phật tử gần xa.

Về phía chính quyền có các ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Triện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Sà Kha, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng… cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và TP.Sóc Trăng. Ông Trần Nam Cường, Chủ tịch HĐQT quỹ Thiện tâm của tập đoàn Vingroup, đơn vị tham gia đầu tư xây dựng thiền viện Trúc Lâm. Đặc biệt, buổi lễ vinh dự đón tiếp Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng bộ Quốc phòng. 

truclamsoctrang.jpg

Quang cảnh lễ khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Phát biểu tại buổi lễ đại diện chư tôn đức đã bày tỏ và khẳng định: việc hình thành và xây dựng thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng có nhiều ý nghĩa rất quan trọng. Một là, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của chư Tăng Ni và bà con Phật tử theo Phật giáo nói chung, thiền phái Trúc Lâm nói riêng. Hai là, nơi đây sẽ trở thành trung tâm văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, du lịch của tỉnh; thu hút bà con trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái các điểm di tích lịch sử, thắng cảnh trên vùng đất giàu đẹp, trù phú với lòng hiếu khách của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Ba là, tạo ra sự giao lưu, kết nối bản sắc văn hóa giữa các vùng miền, góp phần giúp cho mọi người hiểu rõ cội nguồn lịch sử về đất nước và con người Việt Nam, trong đó có tỉnh Sóc Trăng.

Được biết, dự án xây dưng thiền viện Trúc Lâm bắt đầu thực hiện từ năm 2015, nhưng do việc chọn địa điểm, thời gian giải phóng mặt… nên đến nay mới cơ bản hoàn tất. Theo đó, khuôn viên quy hoạch xây dựng thiền viện Trúc Lâm có diện tích gần 60.000 mét vuông theo dạng tam giác. Thiền viện tọa lạc tại khóm 5, phường 2, TP.Sóc Trăng. Công trình được đầu tư tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2019, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày