Kiên Giang: Hiệp thương nhân sự, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ X

Kiên Giang: Hiệp thương nhân sự, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ X
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Phật Quang (TP.Rạch Giá), sáng 8-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Tiểu ban Nhân sự cùng đại diện 4 cơ quan để hiệp thương, lấy ý kiến về nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Tiểu ban Nhân sự cùng với đại diện 4 cơ quan: Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức họp hiệp thương, lấy ý kiến về nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng Tiểu ban Nhân sự; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Phó Tiểu ban Nhân sự; chư tôn đức Phó ban Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tham dự.

Đại diện các cơ quan tham dự có ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang; ông Trương Kim Khánh, Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Đào Văn Xem, Phó ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang; Trung tá Võ Quốc Đoàn, Phó phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Kiên Giang; bà Trần Thị Hồng Vân, Chuyên viên Ban Dân vận tỉnh.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, thay mặt Tiểu ban Nhân sự nêu một số nội dung trong Thông tư 60 và 004 của Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố… và quy trình tổ chức đại hội; thông qua danh sách đề án dự kiến nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số 68 vị (63 vị chính thức và 5 vị dự khuyến), trong đó được phân bổ chỉ tiêu như sau: Phật giáo Bắc tông 32 vị (50%), Phật giáo Nam tông 19 vị (30%), Phật giáo Khất sĩ 12 vị (20%), Ủy viên dự khuyết: Phật giáo Bắc tông 2 vị; Phật giáo Nam tông 3 vị.

Được biết, Tiểu ban Nhân sự đã hiệp thương nhân sự lần thứ nhất gồm chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Bắc tông vào ngày 10-2-2022; Phật giáo Nam tông ngày 24-2-2022. Tiểu ban Nhân sự hiệp thương, lấy ý kiến vào ngày 3-3-2022 của Tiểu Ban nhân sự và đã thống nhất với danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ X (2022-2027). Vào ngày 4-3-2022, Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức hiệp thương nhân sự và lấy ý kiến của Tăng Ni của 14 Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố và Tăng Ni trụ trì trong toàn tỉnh. Qua hiệp thương lấy ý kiến thì tất cả Tăng Ni đã thống nhất theo danh sách dự kiến và biểu quyết 100 %.

Đây là buổi hiệp thương nhân sự lần thứ 4 giữa Ban Thường trực với các cơ quan hữu quan và đã đi đến thống nhất danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh sẽ có tờ trình đến Trung ương Giáo hội theo quy định.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức vào ngày 25-5-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày