Kiên Giang: Chùa Rạch Sỏi cung nghinh xá-lợi Phật

Chư Tăng chùa Rạch Sỏi cung nghinh xá-lợi Phật
Chư Tăng chùa Rạch Sỏi cung nghinh xá-lợi Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Rạch Sỏi (phường Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá) đã trang nghiêm tổ chức lễ cung nghinh xá-lợi Phật, nhiễu kinh Tam tạng và lễ húy kỵ lần thứ 10 cố Hòa thượng Punnatthero Danh Dĩnh, vào ngày 4-2.
Phật tử nhiễu kinh Tam Tạng

Phật tử nhiễu kinh Tam Tạng

Buổi lễ với sự chứng minh của Hòa thượng Trần Phương, viện chủ chùa Rạch Sỏi; Đại đức Danh Sóc Khênh, Quyền trụ trì chùa Rạch Sỏi, cùng chư Tăng trụ trì các chùa, môn đồ pháp quyến và Phật tử.

Tại buổi lễ, chư Tăng trang nghiêm cung nghinh xá-lợi Phật, Phật tử nhiễu kinh Tam tạng 3 vòng chánh điện.

Dịp này, tại giảng đường, trước di ảnh cố Hòa thượng Punnatthero Danh Dĩnh, môn đồ pháp quyến thành kính dâng hương, đèn, đảnh lễ, sám hối và đồng tụng thời kinh kỳ siêu tưởng niệm.

Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng Punnatthero Danh Dĩnh

Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng Punnatthero Danh Dĩnh

Cuối buổi lễ, Phật tử thiết lễ cúng dường trai Tăng, hồi hướng hoàn mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày