Kiên Giang: Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp giáo lý Pali - kinh, luận, giới năm học 2021-2022

71 Tăng sinh tham dự kỳ thi giáo lý Pali
71 Tăng sinh tham dự kỳ thi giáo lý Pali
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-2, tại chùa Sóc Xoài (huyện Hòn Đất), Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp Pali - kinh, luận, giới năm học 2021-2022 cho 71 Tăng sinh.
Chư tôn đức Ban Giám hiệu, hội đồng thi
Chư tôn đức Ban Giám hiệu, hội đồng thi

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh, Thượng tọa Danh Phản, Phó chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh…

Kỳ thi tốt nghiệp giáo lý Pali – kinh, luận, giới năm học 2021-2022, với tổng cộng 71 Tăng sinh đăng ký thi, trong đó lớp Tiểu Pali có 30 vị, lớp đệ nhất có 18 vị và đệ nhị có 23 vị.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Danh Nâng, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Thư ký Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh công bố quyết định thành lập Hội đồng thi Tốt nghiệp giáo lý Pali, do Thượng tọa Danh Phản làm Chủ tịch Hội đồng thi.

Hòa thượng Danh Đổng phát biểu khai mạc

Hòa thượng Danh Đổng phát biểu khai mạc

Hòa thượng Danh Đổng, phát biểu khai mạc chúc đến toàn thể Tăng sinh có kỳ thi tốt nghiệp lần này đạt kết quả cao. Hòa thượng mong rằng trong thời gian thi các Tăng sinh nghiêm túc chấp hành tốt nội quy và quy chế thi, vì kỳ thi này nhằm đánh giá được chất lượng, năng lực của các Tăng sinh.

Được biết, đề thi bám sát nội dung học và ôn tập trên lớp theo hướng phân loại Tăng sinh, qua kỳ thi sẽ tìm ra được những Tăng sinh ưu tú đạt kết quả cao để biểu dương. Riêng đối với Hội đồng thi, giám thị, giáo viên chấm thi phải làm việc đúng với trách nhiệm, công bằng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày