Kiên Giang: Lễ khởi công trùng tu ngôi chánh điện chùa Giồng Kè

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-1, tại chùa Giồng Kè (xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) đã trang nghiêm tổ chức lễ khởi công trùng tu ngôi chánh điện.

Buổi lễ với sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Trần Phương, Chủ tịch Hội Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước liên huyện Kiên Lương - Hà Tiên - Giang Thành, cùng chư Tăng trụ trì các chùa, Ban Quản trị chùa, đại diện chính quyền địa phương và bà con Phật tử...

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Mở đầu buổi lễ, Đại đức En Thung, trụ trì chùa Giồng Kè đã giới thiệu sơ lược về lịch sử của chùa, báo cáo dự kiến kinh phí trùng tu chánh điện...

Hòa thượng Danh Đổng ban đạo từ

Hòa thượng Danh Đổng ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Danh Đổng nhấn mạnh chánh điện là nơi trang nghiêm và linh thiêng đối với tất cả các chùa, để chư Tăng làm lễ, hành Tăng sự và Phật tử huân tập về tu tập trong những ngày lễ lớn trong năm.

Việc trùng tu lại chánh điện chùa Giồng Kè bị xuống cấp theo thời gian là việc làm cấp thiết, góp phần bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Hòa thượng cũng bày tỏ hy vọng công trình sẽ nhận được sự phát tâm thiện lành từ chư Tăng, các Phật tử và mạnh thường quân gần xa để sớm hoàn thiện.

Chư Tăng thực hiện nghi thức sái tịnh

Chư Tăng thực hiện nghi thức sái tịnh

Cuối buổi lễ, chư Tăng tụng kinh thời kinh, lễ bái Tam bảo, cầu an chúc phúc, hồi hướng và cử hành nghi thức sái tịnh chính thức khởi công xây dựng chánh điện chùa Giồng Kè.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày