Kiên Giang: Triển lãm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

GNO - Đêm 16-12, chùa Pháp Quang (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) đã long trọng cử hành lễ khai mạc triển lãm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc.

Kiên Giang: Triển lãm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ảnh 2

Đại biểu tham dự

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Huyền Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự THPG Kiên Giang; ĐĐ.Thích Minh Tiến, Phó ban Văn hóa T.Ư, Trưởng ban Văn hóa THPG Kiên Giang; chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Tỉnh hội, Ban Đại diện PG huyện Phú Quốc.

Đến dự còn có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên UV Bộ Chính Trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Văn Hà Phong, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc cùng đại diện các cơ quan, ban ngành huyện đảo Phú Quốc.

Kiên Giang: Triển lãm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ảnh 3

Chư tôn đức chứng minh và chính quyền tham dự lễ khai mạc

Kiên Giang: Triển lãm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ảnh 4

Kiên Giang: Triển lãm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ảnh 5

Được sự tài trợ của Công ty Dược Sư Đoàn (TP.Hà Nội), tượng Phật ngọc Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông được cung nghinh từ Hà Nội về huyện đảo Phú Quốc và tôn trí tại lễ đài chùa Pháp Quang từ ngày 13-12 đến 26-12-2012 để Phật tử, nhân dân huyện đảo đến chiêm bái, đảnh lễ.

Đây là hoạt động chào mừng lễ tưởng niệm lần thứ 704 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn. Ngài là một vị vua nổi tiếng anh minh, nhân từ trong lịch sử nước Việt, là người sáng lập và là sơ tổ của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Cùng với hoạt động triển lãm bảo tượng, chùa Pháp Quang cũng tổ chức các đêm văn nghệ gây quỹ “Vì người nghèo”, các đêm thắp hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Kiên Giang: Triển lãm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ảnh 6

Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức an vị bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Kiên Giang: Triển lãm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ảnh 7

Kiên Giang: Triển lãm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ảnh 8

Người dân huyện đảo Phú Quốc thưởng thức chương trình văn nghệ gây quỹ "Vì người nghèo"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Cầu siêu người chết đã lâu, họ có lợi gì không?

GNO - Phật giáo Nguyên thủy cho rằng sau khi chết thì thần thức liền tái sanh. Phật giáo Phát triển cho rằng có thể trải qua tối đa là 49 ngày thì thần thức cũng theo nghiệp mà tái sanh vào lục đạo. Vậy thì sau 49 ngày hay người thân đã chết lâu rồi mà tổ chức lễ cầu siêu để cho các vong linh ấy siêu thoát là sao?

Thông tin hàng ngày