Kon Tum: Chùa Huệ Hương trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật Hòa thượng Thích Từ Vân

Môn đồ pháp quyến tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Từ Vân
Môn đồ pháp quyến tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Từ Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Huệ Hương (TP.Kon Tum), sáng 31-5 đã diễn ra trang nghiêm lễ húy kỵ lần thứ 47 cố Hòa thượng tăng cang Thích Từ Vân.
Di ảnh Hòa thượng Thích Từ Vân
Di ảnh Hòa thượng Thích Từ Vân

Tại Đại hùng bảo điện chùa Huệ Hương, chư tôn đức giáo phẩm đã niêm hương bạch Phật và tiến hành nghi thức truyền thống cúng ngọ và cung tiến, đảnh lễ Giác linh Hòa thượng ân sư, thành kính dâng nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Hòa thượng.

Đại đức Thích Nhuận Trí xướng niệm, chư tôn đức, Phật tử hiện diện đồng thanh trì tụng thời kinh, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh, tái hiện ta-bà nhiếp tăng độ chúng.

Trước đó, 30-5, dưới sự chứng minh và sám chủ của Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm trước Đại hùng bảo điện và Tổ đường chùa Huệ Hương khai kinh, bạch Phật, cung tiến giác linh Tổ sư nhân ngày húy kỵ lần thứ 47 cố Hòa thượng tăng cang Thích Từ Vân.

Hòa thượng Thích Quảng Xả niêm hương bạch Phật
Hòa thượng Thích Quảng Xả niêm hương bạch Phật

Được biết, Hòa thượng Thích Từ Vân sinh năm 1907, tại TP.Quy Nhơn, Bình Định, ngài xuất gia năm 8 tuổi, là đệ tử cố Hòa thượng Thích Hoằng Thông, trụ trì chùa Bạch Sa, TP.Quy Nhơn. Ngài viên tịch vào ngày 4-5-1975, hưởng thọ 68 năm, 48 Hạ lạp.

Trong thời kỳ hành đạo của mình, cố Hòa thượng Thích Từ Vân là vị tăng sĩ đầu tiên hành chánh đạo, đặt nền móng cho sự phát triển Phật giáo tại tỉnh Kon Tum, góp phần đưa Phật giáo từ miền xuôi lên miền ngược, trên bước đường du hóa, ngài đã tiếp tăng độ chúng, quy y Tam bảo và tổ chức nhiều khóa tu học cho thiện tín Phật tử 10 phương. Cố Hòa thượng đã khai sơn nhiều ngôi tự viện như: Chùa Huệ Hương (Kon Tum), Bửu Minh, Thọ Sơn (Gia Lai), Kim Long (Bình Định), chùa Lộc Sơn (thị xã An Nhơn – Bình Định) và nhiều ngôi tự viện khác.

Tri ân cố Hòa thượng ân sư, chư tiền bối hữu công

Tri ân cố Hòa thượng ân sư, chư tiền bối hữu công

Đại diện môn đồ tứ chúng, Đại đức Thích Vạn Nhơn đã dâng lời cảm tạ tri ân lên chư tôn Hòa thượng chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền, Phật tử gần xa đã đến tham dự và tạo duyên lành cho buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Lễ húy kỵ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh với tinh thần tri ân và báo ân của chư tôn thiền đức đối với cố Hòa thượng ân sư, chư tiền bối hữu công, sáng lập viên đã dày công vun đắp cho mái già lam Kon Tum.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày