Kon Tum: Gian hàng 0 đồng tại chùa Huệ Hương

GNO - Ngày 3-5, chùa Huệ Hương (116 Ngô Quyền, P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum) tổ chức gian hàng 0 đồng với chủ đề “Chia sẻ yêu thương” tại khuôn viên chùa.

Gian hàng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu với gạo, mì, bột giặt, dầu ăn, xì dầu, củ quả, áo quần... mong chia sẻ niềm vui đến với bà con khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

421fe49f6fb495eacca5.jpg


Người dân có phiếu lựa chọn các nhu yếu phẩm tại gian hàng 0 đồng

Đại đức trụ trì cho biết, mọi người tham gia gian hàng được phát khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn. Trong gian hàng gồm 19 món hàng được trưng bày, ban tổ chức hướng dẫn “khách hàng” chọn nhu yếu phẩm - đảm bảo đủ 9/14 món hàng được gửi đến cho 300 người - là những người già neo đơn, nghèo khó trên địa bàn. Số yếu phẩm còn lại sẽ được chia sẻ cho những ai còn khó khăn nhưng chưa có phiếu khi tham gia gian hàng.

Gian hàng mở cửa từ lúc 15g – 19g, ngoài quà còn phục vụ ăn uống miễn phiếu cho mọi người trong niềm hoan hỷ.

Được biết, hoạt động trên trong ý nghĩa cúng dường Phật đản PL.2564.

Vạn Tùng - Trần Hữu Thọ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày