Kon Tum: Đêm hoa đăng lung linh bên dòng ĐăkLa

GNO - Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015, tối 1-6, BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức lễ hội hoa đăng trên dòng sông huyền thoại của vùng cực bắc Tây Nguyên - dòng ĐăkLa.

Hinh 1.jpg


Hoa sen mùa Phật đản trên dòng sông ĐăkLa 

BTC cung nghinh chư tôn thiền đức, thỉnh Phật đản sanh từ chùa Huệ Chiếu - Văn phòng BTS, hướng về địa điểm tổ chức lễ hội hoa đăng dọc theo bờ sông ĐăkLa.

ĐĐ.Thích Vạn Nhơn, Phó BTS kiêm Chánh thư ký GHPGVN tỉnh giới thiệu về ý nghĩa lễ hội hoa đăng; ý nghĩa nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc; đối với những người còn hiện hữu được an vui để cuộc đời càng thêm ý nghĩa ở hiện tại và mai sau.

Lễ hội được diễn ra trang nghiêm và hoành tráng khi toàn thể chúng hội xưng niệm bài sám Khánh đản và bài kệ Nguyn ngày an lành đêm an lành... Tiếp đến là nghi thức truyền đăng của HT.Thích Quảng Xả, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum đến chư tôn đức, Phật tử và du khách gần xa.

Hàng ngàn Phật tử thắp nến trang nghiêm, hướng tâm chí thành chắp tay đồng thanh xưng niệm danh hiệu Đức Từ phụ Thích Ca Mâu ni Phật - tạo nên dòng chảy của ngọn lửa thiêng hiện hữu trên và dưới lòng sông ĐăkLa - rực sáng tâm thiện chiếu rọi cả vùng trời cực bắc Tây Nguyên.

Hinh 2.jpg
Cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm

Hinh 3.jpg
Thỉnh Phật Đản sanh từ VP BTS đến lễ đài tổ chức hoa đăng

hinh 4.jpg
Nghi lễ hoa đăng tại sông ĐăkLa

Hinh 5.jpg
Toàn cảnh lễ hội hoa đăng, có sự chứng minh của chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh

Hinh 6.jpg
ĐĐ.Thích Vạn Nhơn giới thiệu về ý nghĩa lễ hội hoa đăng

Hinh 7.jpg
Phật tử thắp nến trang nghiêm, chí tâm xưng niệm danh hiệu Phật

Hinh 8.jpg
Ngọn lửa thiêng hiện hữu trên và dưới lòng sông ĐăkLa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày