Kon Tum: Tặng quà đến bà con nghèo xã Sa Nghĩa

GNO - Chiều ngày 14-11, tại thôn Đăk Tăng, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, chùa Giác Hạnh (P.12, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa -Vũng Tàu) do ĐĐ.Thích Thiện Giác làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà đến đồng bào khó khăn tại địa phương.

 
anh 2,.JPG

ĐĐ.Thích Thiện Giác tặng quà đến bà con khó khăn Đăk Tăng

Chùa đã tặng 150 phần quà, trị giá 100 triệu đồng gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, tiền, quần áo mới, nhu yếu phẩm. Đây là lần tặng quà lần thứ hai đến bà con nghèo vùng biên giới ở tỉnh này.

ĐĐ.Thích Thiện Giác cho biết, tất cả quà tặng đến bà con là của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng phát tâm, nhằm giúp đỡ bà con người dân tộc thuộc diện nghèo khó của xã Sa Nghĩa.   

Chị Y Quyết bồng con ba tháng tuổi đến nhận quà vui mừng cho biết, đây là lần thứ hai chị nhận được quà từ thiện. “Tui phấn khởi lắm. Nhà tui có 5 đứa con, đứa bé nhất mới ba tháng tuổi. Tui mong đoàn lần sau đến nữa”.

Già làng A Nhung cho biết, xã Sa nghĩa có 120 hộ dân, bà con chủ yếu người dân tộc Gia rai, Xơ đăng, Rơ Ngao, người Kinh và Thái rất ít, đời sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, bà con chủ yếu làm rẫy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày