Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN: Có thể chọn thiền viện Quảng Đức làm điểm cầu tại TP.HCM

 Họp thảo luận về một số việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu TP.HCM, vào chiều nay, 27-10
Họp thảo luận về một số việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu TP.HCM, vào chiều nay, 27-10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN họp cùng chư tôn đức thảo luận về một số việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu TP.HCM, vào chiều nay, 27-10.
Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại buổi họp
Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại buổi họp

Theo đó, bà Phan Kiều Thanh Hương đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN họp cùng đại diện các phòng, ban của Ủy ban MTTQVN TP.HCM, chư tôn đức Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN thảo luận về một số việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu TP.HCM.

Chư tôn đức tham dự họp có Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự.

Chư tôn đức tham dự họp

Chư tôn đức tham dự họp

Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021) do GHPGVN tổ chức với sự hỗ trợ truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQVN đến hệ thống trực tuyến nội bộ của Ủy ban MTTQVN 63 tỉnh thành. Hội trường Ủy ban MTTQVN TP.HCM là một điểm cầu của Đại lễ.

Tại buổi họp, bộ phận kỹ thuật của Ủy ban MTTQVN TP.HCM cho biết qua khảo sát thực tế trước đó của bộ phận kỹ thuật và sự hỗ trợ của kỹ thuật Viettel tại hai điểm là Việt Nam Quốc Tự (quận 10) và Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (quận 3) về hạ tầng kỹ thuật của Viettel.

Qua đó cho biết thiền viện Quảng Đức phù hợp hơn để tiếp sóng Đại lễ Kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN từ Ủy ban TƯMTTQVN, thông qua đường truyền Metro wan sẽ được lắp đặt và hệ thống máy của Ủy ban MTTQVN TP.HCM (sẽ được chuyển đến thiền viện Quảng Đức).

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi họp

Các vị tham dự họp đều có ý kiến phân tích những điểm ưu cũng như hạn chế giữa địa điểm Ủy ban và tại Văn phòng Trung ương Giáo hội và chọn địa điểm thiền viện Quảng Đức làm địa điểm tại đầu cầu TP.HCM sẽ phù hợp với nhiều phương diện về quy mô của chương trình Đại lễ quan trọng của Phật giáo, cơ sở vật chất hiện hữu như âm thanh, ánh sáng và các yếu tố đặc thù về các khâu thiết trí, tiếp tân, hội trường...

Buổi họp thảo luận công tác phối hợp tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu TP.HCM như: công tác truyền thông trước Đại lễ, thư mời, quà tặng, hoa chúc mừng, tiếp tân, an ninh, trật tự, bãi đổ xe, y tế…

Ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM có ý kiến cho rằng thiền viện Quảng Đức phù hợp hơn ở nhiều phương diện, đặc biệt đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo

Ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM có ý kiến cho rằng thiền viện Quảng Đức phù hợp hơn ở nhiều phương diện, đặc biệt đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo

Các đại biểu có ý kiến nếu tổ chức tại thiền viện Quảng Đức, số lượng đại biểu có thể tăng thêm dự kiến ban đầu là 70 vị để phù hợp với không gian, phương án khách tham dự tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19 và phải test ở nhà hôm trước, hoặc đến sớm để test tại địa điểm thiền viện Quảng Đức nhằm bảo đảm phòng chống Covid-19; Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng có thể hỗ trợ test ngày hôm trước để chủ động hơn trong công tác tổ chức.

Sẽ có buổi họp tiếp theo lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 30-10, tại thiền viện Quảng Đức

Sẽ có buổi họp tiếp theo lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 30-10, tại thiền viện Quảng Đức

Các vị tham gia họp thống nhất sẽ có buổi họp tiếp theo lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 30-10 tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự - thiền viện Quảng Đức để chốt lại một số công tác tổ chức, rà soát lại các khâu chuẩn bị tổ chức tại điểm cầu TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày