Lại lừa nhà chùa

GNO - Cách nay hơn 10 ngày, có người lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh Phật tử mang tài sản (gạo) đến chùa cúng hiến, với ý định lừa tiền, nhưng bị phát hiện nên đã “chuồn” êm mà không tìm ra tông tích.

Vào một buổi sáng đẹp trời, một cô gái (người địa phương) hướng dẫn một người đàn ông tuổi trạc ngoài 40 đến chùa Phước Long, tọa lạc ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây (Châu Thành, Tiền Giang) giới thiệu rằng, người này muốn tìm thầy trụ trì chùa để trao đổi hỗ trợ chùa 8 tấn gạo bố thí người nghèo nhân mùa Vu lan sắp đến.

Thầy Thích Lệ Thuận vui vẻ nhận lời. Sau đó, người đàn ông nói: "Con mua 8 tấn gạo trị giá 38 triệu đồng, con chở vô trước 40 bao, thầy cho con mượn khoảng 3,2 triệu để trả nợ gạo, vì con chưa đủ tiền, sau khi giao hàng đủ con hoàn tiền lại cho thầy. Nói xong, người đàn ông điều khiển môtô đi lấy gạo. Khoảng 10 phút sau xe chở vô chùa 40 bao như lờì hứa.

Khi đó, người đàn ông nhắc lại chuyện mượn tiền để trả đủ cho nhà máy rồi chở tiếp 40 bao gạo còn lại giao cho chùa, rồi sẽ trả lại tiền mượn. Nhưng qua hành vi và cử chỉ của ông ta, thầy Lệ Thuận đâm ra nghi ngờ, đây có thể là kẻ gian lừa đảo. Bởi đây không phải là lần thứ nhất họ đến chùa lừa thầy kiểu này, do đó thầy hết sức cảnh giác. Tuy nhiên, lúc này thầy cũng rơi vào cảnh lúng túng, không biết xử trí ra sao. Vì so ra nếu đưa cho người đàn ông 3,2 triệu đồng, nếu có mất, thì với số gạo mà ông ta đã chở đến vẫn còn quá rẻ.

“Nếu là người thật thì phụ lòng tốt của người ta muốn phát tâm bố thí”(!), thầy đang phân vân suy nghĩ để quyết định. May thay, trong lúc dằng dai, thì cô chủ nhà máy cũng vừa có mặt, chờ để lấy tiền gạo. Khi người đàn ông phát hiện có chủ nhà máy đến, nhanh như chớp ông ta đã lên xe phóng mất dạng.

Hỏi ra thì tiền gạo người này chưa trả đồng nào. Cuối cùng bà chủ chở gạo về, còn thầy Lệ Thuận cũng không mất tiền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày