Làm bạn với thú cưng giảm nguy cơ tử vong do tim mạch

Người có tiền sử bệnh tim sống một mình với chó giảm 33% nguy cơ tử vong và 27% với người từng đột quỵ. 

Hai nhóm bệnh nhân từng bị đau tim và đột quỵ, có chồng, con, nếu chăm sóc chơi đùa cùng chó cưng hàng ngày cũng tăng tỷ lệ sống sót sau khi xuất viện thêm lần lượt 15% và 12%. 

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Uppsala, sau khi phân tích dữ liệu gần 182.000 bệnh nhân tuổi 40-85 bị đau tim cấp tính và 150.000 bệnh nhân bị đột quỵ, trong các năm 2001-2002.

owner-petting-her-dog-cristina-5823-9263-1570595170_jpg.jpg
Làm bạn với chó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe thể chất và tâm thần. Ảnh: Consumer Affairs

Vài năm trước, nhóm nghiên cứu đã phát hiện những người làm bạn với chó có sức khỏe tim mạch tốt hơn. Dựa trên khám phá này, họ muốn phát triển nghiên cứu xem liệu nuôi thú cưng có tăng tỷ lệ sống sót của các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch sau khi xuất viện hay không. 

Trong danh sách, cứ khoảng 20 bệnh nhân thì có một người nuôi chó. So sánh tỷ lệ tử vong giữa những bệnh nhân nuôi chó và người không nuôi, nhóm nghiên cứu phát hiện "người bạn" này không những giúp cải thiện sức khỏe chủ nhân mà còn giảm nguy cơ tử vong sớm.

Ngoài việc theo dõi nguy cơ tử vong trong những năm sau cơn đau tim, nhóm nghiên cứu còn theo dõi cơ hội quay lại bệnh viện nếu bệnh tái phát ít nhất một tháng sau đó. Đối với những người nuôi chó, tỷ lệ quay trở lại bệnh viện giảm 10%. 

Nghiên cứu không dừng lại ở việc giải thích kết quả. "Chăm sóc, chơi đùa cùng chó trung thành giúp giảm sự cô đơn, lo lắng", Tove Fall, nhà dịch tễ học của Đại học Uppsala nói. Hơn nữa, nuôi một con chó tạo động lực tốt cho hoạt động thể chất, yếu tố quan trọng trong phục hồi chức năng và sức khỏe tâm thần.

Lê Hằng
(theo Science Alert)
Nguồn: VNE

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày