Lâm Đồng: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Thả bong bóng cầu nguyện hòa bình, nhân dân an lạc
Thả bong bóng cầu nguyện hòa bình, nhân dân an lạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa chung không khí hân hoan Kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Từ Phụ, sáng nay, 15-4-Nhâm Dần, tại lễ đài chính (chùa Linh Sơn - TP.Đà Lạt), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.
Không gian lễ khánh đản

Không gian lễ khánh đản

Chứng minh, tham dự lễ có Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, chư tôn đức GHPGVN tỉnh, TP.Đà Lạt, Tăng Ni, Phật tử các tự viện, các đạo tràng trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Về phía chính quyền có các ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân Vận tỉnh; ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Tôn Thiện Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Minh An, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Minh Quang, Phó ban Dân vận tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh và TP.Đà Lạt.

Quang cảnh Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức

Quang cảnh Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức

Sau phần dâng hoa cúng dường của các em đoàn sinh Gia đình Phật tử, Hòa thượng Thích Minh An tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Tân đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đặng Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu bày tỏ niềm vui cùng GHPGVN trong ngày Đại lễ Phật đản, ngày được tổ chức Liên hiệp quốc công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới; kính chúc quí hòa thượng, Tăng, Ni, Phật tử dồi dào sức khỏe, tinh tấn trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Dịp này, Ban Tổ chức đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo chính quyền tỉnh, TP.Đà Lạt, các ban, ngành...

Đại diện các cơ quan tặng hoa chúc mừng Phật đản

Đại diện các cơ quan tặng hoa chúc mừng Phật đản

Chư tôn đức Ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức cúng dường Khánh đản và cùng quý khách thả chim bồ câu, bong bóng bay cầu nguyện hòa bình.

Phần diễu hành xe hoa cúng dường ngày Đức Phật đản sanh, đã kết thúc chương trình Đại lễ Phật đản ở phố núi cao nguyên trong niềm hân hoan, an lạc của Tăng Ni, Phật tử.

Phật tử Kính mừng Phật đản

Phật tử Kính mừng Phật đản

Trước đó, Ban Trị sự các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản với các hoạt động như: diễu hành xe hoa, xe đạp hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, hội thi cắm hoa, thi giáo lý Phật giáo, hoạt động từ thiện xã hội, biểu diễn văn nghệ. Đặc biệt, tuần lễ ẩm thực chay miễn phí đã thu hút hàng chục ngàn Tăng, Ni Phật tử và du khách đến tham dự, thưởng thức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.
Bàn giao giếng khoan đến bà con thôn 2, xã Ia Rvê

Bàn giao giếng khoan và tặng quà đến bà con H.Ea Súp (Đắk Lắk)

GNO - Ngày 20-4, Ni sư Thảo Liên, Trưởng Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột, trụ trì tịnh xá Ngọc Ban (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cùng Đại đức Thích Minh Sơn, gia đình Phật tử Phước Minh đến từ TP.HCM đã đến H.Ea Súp trao giếng khoan và trao quà cho bà con tại xã Ia Rvê, H.Easúp.

Thông tin hàng ngày