Lâm Đồng: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổng kết Phật sự 2022, đề ra phương hướng năm 2023

Hòa thượng Thích Thanh Tân phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Thanh Tân phát biểu khai mạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-12, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023.

Chứng minh, chủ trì hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, chư tôn đức Tăng Ni GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, các Ban Trị sự huyện, thị, thành, các tự viện trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Lê Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Thanh Tân cho biết, hội nghị hôm nay nhằm tổng kết công tác phật sự năm 2022, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 sắp tới.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo hoạt động Phật sự năm 2022, Ban Trị sự được sự quan tâm và chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh, Ban Trị sự tỉnh thực hiện được một số công tác Phật sự trong sáu tháng đầu năm với nhiều thành tựu đáng khích lệ của Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn và Ban Trị sự huyện, thị, thành phố.

Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027; Ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự 12 Ban Trị sự GHPGVN cấp quận huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Lập danh sách đăng ký 50 cơ sở đất sinh hoạt tôn giáo giai đoạn 2021-2030; Đăng ký 20 nhóm sinh hoạt tập trung (đã có 3 nhóm được phép sinh hoạt); Ban hành nhiều văn bản khác

Mùa An cư kiết hạ tại các trường hạ trong tỉnh với 966 Tăng Ni an cư; Trường Trung cấp Phật học tỉnh hoàn thành đào tạo cho 42/45 Tăng Ni sinh khóa 12, kết thúc năm thứ 1 khóa 13, tuyển sinh khóa 14, tuyển sinh lớp cao đẳng, khóa 5 , kết hợp với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng Lớp Tôn giáo học cho 37 học viên.

Hoạt động từ thiện xã hội với tổng trị giá hơn 28 tỷ đồng.

Năm 2022, Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều hoạt động Phật sự khả quan

Năm 2022, Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều hoạt động Phật sự khả quan

Tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cũng đặt ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 gồm nhiều chương trình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ông Đặng Xuân Hồng, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu chúc mừng Ban Trị sự đã đạt được những thành tựu Phật sự nhất định. Ông đề nghị Ban Thư ký sớm hoàn thiện quy chế để đi vào hoạt động, đồng thời cũng giải thích một số vấn đề pháp luật về thành lập Ban Quản trị, hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung, vấn đề xây dựng đất tôn giáo…

Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023 đã thành tựu thành công tốt đẹp sau lời đúc kết của Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày