Lâm Đồng: Chư Tăng làm lễ Tự tứ

GNO - Sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, sáng nay, 14-7-Canh Tý (1-9), tại chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt), chư tôn thiền đức Tăng các trú xứ thuộc TP.Đà Lạt và H.Lâm Hà đã trang nghiêm, thanh tịnh làm lễ tác pháp mãn hạ.

ldong (3).JPG


Chư Tăng lễ Phật, bái Tổ

Trước đó, HT.Thích Chơn Quang, HT.Thích Minh An, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN TP.ĐàLạt; TT.Thích Tâm Vị, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; ĐĐ.Thích Đồng Thanh, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Lạt đã quang lâm tổ đình Linh Quang lễ Phật, bái Tổ, hoàn mãn khóa An cư kiết hạ năm 2020.

Cũng trong thời gian này, tại các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni hành giả an cư cũng đã lần lượt tổ chức lễ tác pháp Tự tứ.

ldong (2).JPG
ldong (1).JPG


Nghi thức Tự tứ

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 1.500 hành giả an cư kiết hạ, đây là cơ hội cho chư Tăng Ni củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hòa cộng trụ.

Ngày thọ tuế

Tự tứ là một pháp hành trong đạo Phật dành cho chư Tăng Ni xuất gia và truyền thống này được duy trì từ thời Đức Phật còn tại thế, được thực hiện định kỳ theo luật mỗi năm một lần vào cuối mùa An cư kiết hạ. Theo đó, khi ba tháng An cư tu tập hoàn mãn, chư đệ tử xuất gia của Phật tập trung tại một giới trường để cùng nhau làm lễ Tự tứ.

Tự tứ nghĩa là thỉnh cầu người khác chỉ lỗi của mình, để cho mình biết mà sám hối sạch lỗi lầm, trả lại sự thanh tịnh vốn có cho tâm. Với tinh thần cầu tiến, mỗi hành giả khẩn thiết thỉnh cầu chư tôn đức và toàn thể đại chúng, qua ba phương diện thấy, nghe và nghi, hoan hỷ chỉ bảo cho mình biết những sơ sót, sai lầm, tội lỗi đã phạm mà bản thân không tự biết để thành khẩn sám hối.

Sau khi Tự tứ xong, chư hành giả hoàn toàn thanh tịnh, sạch lỗi lầm và được tính thêm một tuổi đạo. Đây là một ngày đặc biệt, đáng nhớ cho mỗi người đệ tử xuất gia. Vì lẽ đó, ngày Tự tứ còn gọi là ngày thọ tuế, ngày sinh nhật trong Đạo.

Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày