Lâm Đồng: Chùa Giác Sơn tặng hơn 100 tôn tượng Phật đến Phật tử mùa Phật đản

Phật tử hân hoan đến chùa nhận tôn tượng Phật
Phật tử hân hoan đến chùa nhận tôn tượng Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 12 đến 25-5 (mùng 1 đến 14-4-Tân Sửu), chùa Giác Sơn (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã trao tặng hơn 100 tôn tượng Phật đến Phật tử trong và ngoài tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Số tượng Phật chùa Giác Sơn dành tặng cho Phật tử chủ yếu trong huyện Đơn Dương và một số tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Thuận, Ninh Thuận... Phật tử sẽ nhận trực tiếp tại chùa hoặc qua đường bưu điện.

Thượng tọa Thích Từ Nhơn, trụ trì chùa Giác Sơn chia sẻ: “Hòa chung không khí hân hoan Kỷ niệm ngày Phật đản sinh, chùa Giác Sơn tổ chức tặng tôn tượng Đức Phật sơ sinh đến Phật tử nhằm lan tỏa tình thương yêu của Đức Phật đến với người hữu duyên. Qua đó cầu mong sự an bình tự thân, đoàn kết giữa người với người và hòa bình cho thế giới qua những lời Phật dạy...”.

Được biết mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên các chương trình Kính mừng Đại lễ Phật đản như diễu hành xe hoa, rước Phật… đều phải hoãn lại. Tuy nhiên, chùa Giác Sơn vẫn góp một phần sức mình vào không khí hân hoan ngày Phật đản bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng tôn tượng Phật, hướng dẫn Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni tại tư gia, trao quà đến người nghèo, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày