Lâm Đồng: Lễ chung thất HT.Thích Tánh Hải

GNO - Sáng ngày 14-1, tại chùa Phước Thiện, TP.Bảo Lộc, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ chung thất cố HT.Thích Tánh Hải, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nguyên Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nguyên trụ trì chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt, viện chủ chùa Phước Thiện, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).

82307143_1256144221238236_3426780467892846592_n.jpg

Môn đồ pháp quyến trong lễ chung thất HT.Thích Tánh Hải

Chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT.Thích Huệ Tâm, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức Tăng, Ni trú trì các tự viện, đạo tràng Phật tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh: TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận… đã đến dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện Đại lão Hòa thượng.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 45 phút, ngày 27-11-2019 (nhằm ngày 2-11-Kỷ Hợi), thượng thọ 96 tuổi, 73 hạ lạp. Bảo tháp của ngài được an trí tại chùa Phước Thiện, TP.Bảo Lộc.

Được biết, Hòa thượng sinh năm Giáp Tý (1924) tại Quảng Bình. Năm lên 17 tuổi, ngài xuất gia tu học tại chùa Linh Mụ, tỉnh Thừa Thiên Huế và đến năm 24 tuổi được đăng đàn thọ Cụ túc giới. Năm 1964, Hòa thượng vào Lâm Đồng và hành đạo cho đến ngày viên tịch.

Trước đó, Hòa thượng có thời gian tu học tại chùa Linh Quang (TP.Đà Lạt) và trụ trì chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt). Trưởng lão HT.Thích Tánh Hải là bậc bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Năm 2017, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, ngài được suy tôn là Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Dịp này, môn đồ pháp quyến đã thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện âm siêu, dương thái, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Linh Toàn - Đồng Hùng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày