Lâm Đồng: Lễ húy nhật Hòa thượng Thích Toàn Đức, nguyên Trưởng ban Trị sự tỉnh Phật giáo tỉnh

Môn đồ pháp quyến trang nghiêm, thành kính tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Toàn Đức
Môn đồ pháp quyến trang nghiêm, thành kính tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Toàn Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-11, tại chùa Linh Thắng, huyện Di Linh, môn đồ pháp quyến trang nghiêm, thành kính tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Toàn Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.
Giác linh đường cố Hòa thượng tại chùa Linh Thắng

Giác linh đường cố Hòa thượng tại chùa Linh Thắng

Hòa thượng pháp danh Nguyên Thọ, tự Toàn Đức, hiệu Tự Tại, nối dòng thiền Lâm Tế, Liễu Quán, đời 44. Thế danh Hoàng Dương, ngài sinh năm 1940 tại làng Trà Trì, huyện Hải lăng, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình nhiều đời sùng tín Tam bảo.

Năm 1957, ngài thọ giới Sa-di phương trượng, được Bổn sư ban cho pháp tự là Toàn Đức. Năm 1963, trong phong trào đấu tranh bảo vệ Đạo pháp, sau đó, ngài vào Sài gòn, ở tại chùa Hải Quang. Năm 1966, ngài tham gia giảng dạy tại trường Bồ Đề - Đà Nẵng, một năm sau, ngài tham gia công tác giám thị cho trường Bồ Đề Dục Mỹ, chùa Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Năm 1968, ngài thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Hải Đức, Phật Học viện Trung phần và được Bổn sư ban cho pháp hiệu là Tự Tại.

Cả cuộc đời của Hòa thượng là sự dấn thân phụng sự cho sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài, hoằng pháp, xây dựng nhiều ngôi chùa khang trang, phụng sự xã hội. Đặc biệt, ngài có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng Giáo hội huyện Di Linh và Giáo hội tỉnh Lâm Đồng trong nhiều nhiệm kỳ đảm nhiều nhiều vai trò khác nhau.

Ngài xây dựng, trùng tu nhiều ngôi chùa ở huyện Di Linh: Phổ Độ, xã Liên Đầm; Vận động xây dựng chùa Linh Hòa (xã Hòa Ninh), Linh Phúc (xã Hòa Bắc), Linh Bảo (xã Hòa Nam), Linh Trung (xã Hòa Trung), Linh Nghĩa (xã Tân Nghĩa).

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm, tri ân cố Hòa thượng Thích Toàn Đức

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm, tri ân cố Hòa thượng Thích Toàn Đức

Các vai trò ngài từng đảm nhiệm trong Giáo hội: Phó ban Đại diện Huyện hội Phật giáo Di Linh, Chánh Ban Đại diện Huyện hội Phật giáo Di Linh, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh kiêm Chánh Đại diện Huyện hội Phật giáo Di Linh; Quyền Trưởng ban Trị sự, sau đó là Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng; Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng khóa IX (2017-2022).

Ngày 8-11-2018, ngài nhận lời mời đi hoằng pháp tại chùa Việt Nam (Hoa Kỳ) và viên tịch tại đây, ngày 10-11-2018 (nhằm ngày 4-10-Mậu Tuất), Trụ thế: 79 năm, 51 Hạ lạp. Bảo tháp cố Hòa thượng được tôn trí tại chùa Linh Thắng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày