Lâm Đồng: Lễ truy niệm, cung thỉnh kim quan Hòa thượng Thích Đức Nghi nhập bảo tháp

Môn đồ pháp quyến thành kính tiễn biệt kim quan Hòa thượng lần sau cuối
Môn đồ pháp quyến thành kính tiễn biệt kim quan Hòa thượng lần sau cuối
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-6, tại tu viện Bát Nhã (TP.Bảo Lộc), Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến cử hành lễ truy niệm và cung tống kim quan Hòa thượng Thích Đức Nghi, Chứng minh Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhập bảo tháp tại tu viện An Lạc, TP.Bảo Lộc.
Chư tôn đức tưởng niệm

Chư tôn đức tưởng niệm

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh An, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thái Thuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chiếu, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư, Hòa thượng Thích Thông Đạt, đại diện tông môn tổ đình sắc tứ Thắng Quang – tỉnh Bình Định, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các tự viện; lãnh đạo các cơ quan tỉnh.

Tại Giác linh đài, Hòa thượng Thích Thanh Tân cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Đức Nghi. Theo đó, Hòa thượng pháp danh Thị Cang, pháp tự Đức Nghi, pháp hiệu Không Nghi, thuộc thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh, nối pháp đời thứ 42 dòng Lâm Tế chánh tông. Hòa thượng sinh năm Đinh Hợi tại H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hòa thượng Thích Thanh Tân cung tuyên tiểu sử

Hòa thượng Thích Thanh Tân cung tuyên tiểu sử

Năm 1963, Hòa thượng được nhập chúng xuất gia tại chùa Giác Sanh, năm 1968-1969, Hòa thượng tham học tại Phật học Viện Nguyên Thiều. Năm 1970-1974, Hòa thượng là học Tăng tại Phật học viện Hải Đức, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Năm 1973, Hòa thượng đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Phước Huệ thuộc Phật học Viện Hải Đức - Nha Trang. Sau năm 1975, Hòa thượng tìm về Bảo Lộc tu học, đặt nền móng khai sơn ngôi chùa đầu tiên, nay là tu viện An Lạc.

Hòa thượng là người có công góp phần phát triển Phật giáo tại TP.Bảo lộc, H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận, khai sơn và tạo dựng tổ đình An Lạc năm 1986, tu viện Bát Nhã năm 1995 và 8 ngôi chùa khác lần lượt được xây dựng.

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm ân sư

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm ân sư

Năm 2010 xét thấy trong hàng đệ tử, đã có nhiều vị có thể thay thế gánh vác Phật sự, Hòa thượng đã quyết định lui về ẩn tu, tại an thất trong khuôn viên tu viện Bát Nhã. Công trình tâm đắc cuối đời của Hòa thượng là Nghĩa trang Địa Tạng Vương tại xã DamBri.

Môn đồ pháp quyến tưởng niệm trước Giác linh đài

Môn đồ pháp quyến tưởng niệm trước Giác linh đài

Sinh thời, Hòa thượng Thích Đức Nghi đảm nhiệm nhiều vai trò: Chứng minh Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nhập bảo tháp; nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Bảo Lộc, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bảo Lâm; viện chủ tu viện An Lạc, tu viện Bát Nhã, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 13 giờ, ngày 19-5-Giáp Thìn; trụ thế 78 năm, 51 hạ lạp, để lại vô vàn sự thương kính trong lòng tứ chúng đệ tử và nhiều pháp lữ sơn môn.

Cung thỉnh bát hương, linh mô, di ảnh rời Giác linh đường tu viện Bát Nhã

Cung thỉnh bát hương, linh mô, di ảnh rời Giác linh đường tu viện Bát Nhã

Hòa thượng Thích Viên Thanh , Phó ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng đã đọc điếu văn tưởng niệm của Thường trực Ban Trị sự điểm lại cuộc đời và đạo nghiệp của một bậc tòng lâm của Phật giáo tỉnh nhà.

Trước Giác linh đài, Thượng tọa Thích Đồng Tâm thay mặt tang môn pháp quyến dâng lời tác bạch cảm niệm tôn sư tri ân công đức chỉ dạy. “Thầy đã đến từ ngàn xưa hiện lại/ Thầy đã đi hiện lại dấu ngàn xưa/ Dẫu thời gian là dấu vết vương thừa/ Mà một khắc bước vẫn hoài không tận …”

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh đọc lời cảm tạ.

Cung thỉnh kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên tu viện An Lạc

Cung thỉnh kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên tu viện An Lạc

Chư tôn đức trong Ban Kinh sư đã tiến hành lễ cung tống kim quan Hòa thượng từ Giác linh đường tu viện Bát Nhã (TP.Bảo Lộc) nhập bảo tháp trong khuôn viên tu viện An Lạc (TP.Bảo Lộc), trong tiếng niệm Phật A Di Đà của toàn thể đại chúng, đồng cầu nguyện Giác linh Hòa thượng thảnh thơi nơi Cõi tịnh.

Hình ảnh cung tống kim quan Hòa thượng Thích Đức Nghi nhập bảo tháp tại tu viện An Lạc:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày