Từ khóa: di quan
Tìm thấy 15 kết quả
Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu trong khuôn viên tổ đình Bửu Sơn (H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lễ nhập tháp kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại tổ đình Bửu Sơn ở quê nhà Bến Tre

GNO - Trưa mồng 7 tháng Giêng-Giáp Thìn (16-2), sau lễ truy niệm của T.Ư GHPGVN, kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh được phụng tống rời chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM), nơi ngài gắn bó hơn nửa thế kỷ hành đạo cho đến ngày viên tịch, để trở về quê nhà Bến Tre.
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu Phật học giá trị, hàng chục đầu sách đã được xuất bản đến với độc giả quan tâm lĩnh vực Phật học và văn chương ở trong nước

Tang lễ Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tổ chức tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai)

GNO - Thông tin của Báo Giác Ngộ được biết, tang lễ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được tổ chức tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai). Theo đó, lễ cung thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ nhập kim quan sẽ được cử hành theo nghi thức truyền thống Thiền môn, vào lúc 12 giờ ngày mai, 25-11-2023 (13-10-Quý Mão).
Chư tôn đức trong lễ di quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh đến nơi trà-tỳ

Lễ di quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh đến nơi trà-tỳ

GNO - Chiều 7-11 (24-9-Quý Mão), tại chùa Từ Ân (Q.10, TP.HCM), môn đồ pháp quyến di quan Sư cô Thích nữ Huệ Thanh, Ủy viên Ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN Q.10 đến nơi trà-tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa - TP.HCM.