Lào Cai: Phân ban Phật tử dân tộc thăm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan

Thăm lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
Thăm lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 31-3, đoàn Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư thăm chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh.
Thăm chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai

Thăm chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức, cư sĩ Phân ban đã tới trụ sở Ban Trị sự tỉnh - chùa Tân Bảo thăm và gặp gỡ chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi gặp mặt Thượng tọa Thích Chân Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh bày tỏ niềm hoan hỷ được đón tiếp đoàn đến thăm; tin tưởng trong nhiện kỳ mới với trách nhiệm được giao phó, chư tôn đức Phân ban sẽ hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự đề ra.

Thay mặt đoàn, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đã có lời tri ân tới Hòa thượng Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, cũng như chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh đã đón tiếp đoàn rất chu đáo. Thượng toạ mong muốn trong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tạo mọi điều kiện giúp đỡ Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự được Giáo hội giao phó.

Trao quà nhân chuyến thăm tại Công an tỉnh Lào Cai

Trao quà nhân chuyến thăm tại Công an tỉnh Lào Cai

Đoàn Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư đã tới thăm lãnh đạo các cơ quan tỉnh Lào Cai. Tại Công an tỉnh, Thượng tá Lê Quốc Huy, Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Lào Cai tiếp đoàn; tại Ban tôn giáo tỉnh, ông Vũ Trọng Khuynh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh tiếp đoàn.

Chuyến thăm đầu tiên trong nhiện kỳ 2022-2027 nhằm thắt chặt mối quan hệ gần gũi, mong lãnh đạo các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, trợ duyên cho các hoạt động Phật sự của Phân ban nhiều hơn nữa, góp phần hoằng truyền Phật pháp với tinh thần hộ quốc an dân, "tốt đời đẹp đạo".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày