Lâm Đồng: Thiền viện Vạn Hạnh đặt đá xây dựng bảo tháp tôn thờ xá-lợi

Chư tôn giáo phẩm sái tịnh tại lễ đặt đá xây dựng bảo tháp trong khuôn viên thiền viện Vạn Hạnh
Chư tôn giáo phẩm sái tịnh tại lễ đặt đá xây dựng bảo tháp trong khuôn viên thiền viện Vạn Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-11, thiền viện Vạn Hạnh, TP.Đà Lạt tổ chức trang nghiêm lễ đặt đá xây dựng bảo tháp tôn thờ xá-lợi trong khuôn viên thiền viện.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Buổi lễ được diễn ra dưới sự chứng minh, tham dự của Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Minh An, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện, đạo tràng Phật tử trên địa bàn TP.Đà Lạt; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Đà Lạt.

Bảo tháp được xây dựng trong khuôn viên thiền viện Vạn Hạnh, TP.Đà Lạt, với diện tích 180 m2, chiều cao 19 m, gồm 5 tầng. Nơi đây sẽ được tôn trí thờ xá-lợi của Đức Phật, chư vị thánh chúng và là khu trưng bày các hiện vật văn hóa Phật giáo và dân tộc được Hòa thượng viện chủ Thích viên Thanh sưu tầm nhiều năm qua. Kinh phí dự trù cho dự án khoảng trên 10 tỷ đồng.

Cắt băng khai mạc phòng triển lãm

Cắt băng khai mạc phòng triển lãm

Dịp này, thiền viện Vạn Hạnh đã cắt băng khai mạc phòng triển lãm gồm 1.000 tác phẩm tranh Tổ Bồ Đề Đạt Ma do nhóm họa sĩ Phạm Mùi, Nguyễn Văn Lại, Nguyễn Sông Ba cùng tham gia chế tác, chào mừng festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày