Lâm Đồng: Trọng thể tổ chức Đại lễ Phật giáo chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

(GNO-Lâm Đồng): Hòa trong không khí hân hoan cùng đồng bào cả nước hướng về đại lễ kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội, sáng ngày 30-7 (nhằm ngày 19-6-Canh Dần), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
AWT (1).JPG

Toàn cảnh buổi lễ

AWT (2).JPG

Chư tôn đức Chứng minh

AWT (3).JPG

Các cấp chính quyền tham dự lễ

AWT (4).JPG

Chư tôn đức Tăng

AWT (5).JPG

Chư tôn đức Ni

AWT (18).JPG

AWT (19).JPG

AWT (20).JPG

AWT (21).JPG

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Tánh Hải – Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN, HT. Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự cùng chư tôn thiền Tăng Ni Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành: TP.Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đạ Hoai, Đam Rông…v.v. Về phiá chính quyền, có ông Hà Phước Toản - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Hồ Ngọc Thắng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng, ông Đoàn Văn Việt - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Đà Lạt cùng đại diện các ban nghành, đoàn thể và hàng trăm Tăng Ni, Phật tử các trú xứ đến tham dự tặng hoa chúc mừng đại lễ.

AWT (12).JPG
AWT (13).JPG
AWT (14).JPG
AWT (15).JPG
AWT (16).JPG
AWT (17).JPG

Các đoàn đến dự lễ

Trong diễn văn khai mạc, HT. Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh: “Ôn cố tri tân là một nét đẹp văn hóa của hàng hậu học, chúng ta phải hiểu biết lịch sử truyền thống hào hùng của ông bà tổ tiên để bảo tồn bản sắc dân tộc, phải biết dùng tinh hoa của quá khứ, nâng bước đi hôm nay vươn tới tương lai. Kỷ niệm 1.000 Thăng Long chúng ta ghi nhớ công ơn của Thiền Sư Vạn Hạnh - Người đã đào luyện cậu bé Lý Công Uẩn thành một bậc minh quân ở nước ta vào đầu thiên niên thứ nhất (vua Lý Thái Tổ). Từ đó trãi dài theo những bước thăng trầm của đất nước, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, khẳng định niềm tin nơi sức mạnh nhân từ đầy trí tuệ  góp phần làm nên biết bao chiến thắng hào hùng oanh liệt. Công lao của Phật giáo đã được vua Lý Nam Đế khẳng định bằng ngôi chùa Khai Quốc “mở nước” (năm 938)…”

AWT (6).JPG

HT. Thích Pháp Chiếu - Trưởng BTS đọc diễn văn khai mạc

AWT (7).JPG

HT. Thích Toàn Đức - Phó ban Thường trực đọc văn tưởng niệm đại lễ

AWT (8).JPG

Ông Hồ Ngọc Thắng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng
phát biểu chúc mừng đại lễ
 
AWT (9).JPG

TT. Thích Viên Thanh - Phó ban Trị sự đọc lời cảm tạ của ban tổ chức

Qua bài văn tưởng niệm, HT. Thích Toàn Đức - Phó ban Thường trực BTS đã khơi lại hình ảnh và truyền thống kiên cường bất khuất của con dân Việt Nam, tinh thần nhập thế của các vị quốc sư, thiền sư Phật giáo đã đóng góp không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua các triều đại Lý, Trần, Hậu Lê, Tây Sơn…v.v. Từ đó khơi dậy cho lớp trẻ hôm nay niềm tự hào dân tộc để phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do. Biết bảo vệ những thành quả, những di sản văn hóa quí giá,  những truyền thống tốt đẹp mà ông cha đã dầy công xây dựng, nổ lực thực hiện những hoài bão muôn đời của tổ tiên để đất nước Việt Nam, Phật giáo Việt Nam sánh vai cùng các bè bạn năm châu trong cộng đồng thế giới ở thời kỳ hội nhập và phát triển  toàn cầu như hiện nay.

AWT (10).JPG

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm cầu nguyện

WHT.JPG
AWT (11).JPG

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Đà Lạt dâng hương

AWT (22).JPG
AWT (23).JPG
AWT (24).JPG

Thành kính tưởng niệm

Phát biểu chúc mừng đại lễ, ông Hồ Ngọc Thắng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Qua bao thăng trầm của lịch sử, qua bao sự biến thiên của thời cuộc, của vận nước, nhưng đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Phật giáo Việt Nam luôn luôn là một trong thế đứng vững vàng, an nguy có nhau, chung sức, chung lòng giữ gìn đất nước, giữ gìn hòa bình độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh nhà, ông Chủ tịch cũng đã đánh giá rất cao những thành quả mà Phật giáo Lâm Đồng đã thực hiện được trong thời gian qua như: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, làm tròn nghĩa vụ của người công dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo xứng đáng là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắng bó với dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày