Lạng Sơn: An vị long cốt giảng đường thứ nhất tại chùa Thành - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-2, tại chùa Thành - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã long trọng diễn ra lễ an vị long cốt giảng đường thứ nhất.
Tụng kinh cầu nguyện

Tụng kinh cầu nguyện

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, trụ trì chùa Thành; chư tôn đức đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và TP.Hải Phòng,.. cùng đại diện chính quyền và đông đảo tín đồ Phật tử...

Trước khi nghi thức tâm linh được cử hành, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã nêu ý nghĩa tâm linh của buổi lễ; Thượng tọa Thích Quảng Truyền, trụ trì chùa Thành báo cáo sơ lược về công tác xây dựng tòa giảng đường thứ nhất.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng thực hiện nghi thức sái tịnh

Hòa thượng Thích Quảng Tùng thực hiện nghi thức sái tịnh

Theo đó, sau gần 3 tháng thi công, công trình xây dựng trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng được một số các phòng ban, phòng họp; tòa giảng đường thứ nhất được thiết kế bằng gỗ lim, đục chạm hoa văn truyền thống, lợp mái đỏ mũi hài…

Tại buổi lễ chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh, trì chú an vị long cốt tòa giảng đường thứ nhất, đem công đức hồi hướng thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày