Vĩnh Long: Chùa Phước Viên tổ chức lễ khánh tạ ngôi Tam bảo sau hơn 10 năm trùng tu

Lễ cắt băng khánh thành ngôi Tam bảo chùa Phước Viên
Lễ cắt băng khánh thành ngôi Tam bảo chùa Phước Viên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-2, Ni sư Thích nữ Như Hương, trụ trì chùa Phước Viên (H.Long Hồ) đã hướng dẫn đạo tràng tổ chức lễ khánh tạ sau hơn 10 năm trùng tu ngôi Tam bảo.
Chư tôn đức và đại diện chính quyền niêm hương lễ Phật

Chư tôn đức và đại diện chính quyền niêm hương lễ Phật

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Như Tước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni và Phật tử các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Trần Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long; ông Trần Văn Biết, Trưởng phòng Tín ngưỡng Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện chính quyền H.Long Hồ và X.Long Phước.

Chư Ni tham dự lễ khánh tạ

Chư Ni tham dự lễ khánh tạ

Tại buổi lễ, sau lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Long Hồ, Ni sư trụ trì đã báo cáo sơ lược công tác trùng tu và dâng lời niệm ân chư tôn giáo phẩm đã gia tâm chú nguyện và cảm niệm ân nhân, Phật tử đã phát tâm cúng dường xây dựng lại ngôi Tam bảo.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Như Tước đã tán thán công đức của Ni sư trụ trì cùng Phật tử đã thành tựu được Phật sự trọng đại này. Hòa thượng hy vọng chùa Phước Viên sẽ đáp ứng được nhu cầu tu học của đông đảo Phật tử trong thời gian tới.

Ngôi Tam bảo sau hơn 10 năm trùng tu đã thành tựu nhờ sự phát tâm, hộ trì của Tăng Ni và Phật tử gần xa

Ngôi Tam bảo sau hơn 10 năm trùng tu đã thành tựu nhờ sự phát tâm, hộ trì của Tăng Ni và Phật tử gần xa

Dịp này, chư tôn đức chứng minh cùng đại diện chính quyền đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành ngôi Tam bảo sau gần 10 năm xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày