Lạng Sơn: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh an vị long cốt Trụ sở Ban Trị sự - đặt tại chùa Thành

Lễ sái tịnh, trì chú an vị long cốt tòa giảng đường thứ nhất Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
Lễ sái tịnh, trì chú an vị long cốt tòa giảng đường thứ nhất Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-8, tại chùa Thành (TP.Lạng Sơn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn tổ chức an vị long cốt Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Tân Thanh, trụ trì chùa Thành; cùng chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đại diện địa phương và hơn 500 Phật tử.

Phật tử tham gia cầu nguyện

Phật tử tham gia cầu nguyện

Trước khi nghi thức tâm linh được cử hành, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã nói đôi nét về ý nghĩa tâm linh của buổi lễ và công tác xây dựng Trụ sở Phật giáo tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, sau gần tám tháng thi công, công trình xây dựng Trụ sở Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng được các phòng ban: phòng họp, tòa giảng đường thứ nhất được thiết kế với chất liệu gỗ, chạm hoa văn truyền thống, lợp mái đỏ mũi hài, một số các hạng mục được đưa vào sử dụng và đang dần hoàn thiện…

Tại buổi lễ, chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, đại biểu và Phật tử đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh, trì chú an vị long cốt tòa giảng đường thứ nhất, đem công đức cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày