Lạng Sơn: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao quà đến các gia đình diện chính sách

Các đơn vị phối hợp tổ chức khám bệnh tặng thuốc cho 200 lượt người
Các đơn vị phối hợp tổ chức khám bệnh tặng thuốc cho 200 lượt người
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), sáng 22-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Hỗ trợ nhà khăn quàng đỏ tổ chức thăm và tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thiện Long, H.Bình Gia.

Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Lạng Sơn có lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các gia đình có công với cách mạng. Đại đức mong các gia đình tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, mỗi người có công luôn là tấm gương sáng để con, cháu noi theo, động viên con cháu chăm lo phát triển kinh tế.

Tặng quà đến 80 gia đình chính sách

Tặng quà đến 80 gia đình chính sách

Tại chương trình, đại diện các đơn vị thăm và tặng quà đến 80 gia đình chính sách; tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 lượt người dân trên địa bàn xã Thiện Long.

Tổng trị giá chương trình trên 300 triệu đồng, trong đó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn trao tặng 10 phần quà cho 10 gia đình có công với cách mạng, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày