Lạng Sơn: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khánh thành đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1088

Lạng Sơn: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khánh thành đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1088
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBMTTQVN tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Huyện ủy - UBND - UBMTTQVN huyện Văn Lãng tổ chức khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1088.
Chính thức đưa đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1088 vào sử dụng
Chính thức đưa đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1088 vào sử dụng

Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Thông tin -Truyền thông Ban Trị sự tỉnh; ông Nguyễn Hữu Chiến, KHTỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh, cùng các vị lãnh đạo Thường trực Huyện ủy - UBND - UBMTTQVN huyện Văn Lãng; lãnh đạo đồn Biên phòng xã Tân Thanh; Đảng ủy - UBND xã Tân Thanh.

Công trình đường kiểm tra cột mốc 1088 do Đồn Biên phòng Tân Thanh quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,491 km, gồm 38 mốc quốc giới (từ mốc 1088 đến mốc 1106); quản lý địa bàn 2 xã biên giới (xã Tân Thanh, xã Tân Mỹ).

Đại đức Thích Bản Chung tại buổi lễ

Đại đức Thích Bản Chung tại buổi lễ

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 2-2023 với tổng chiều dài đường lên cột mốc là 115 m, tổng trị giá xây dựng hơn 35 triệu đồng, trong đó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại do cán bộ chiến sỹ của đơn vị, cán bộ, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Tân Thanh đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày