Lạng Sơn: Thượng tọa Thích Quảng Truyền được suy cử Trưởng ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng toạ Thích Quảng Truyền được suy cử tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, kế nhiệm Hòa thượng Thích Quảng Tùng
Thượng toạ Thích Quảng Truyền được suy cử tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, kế nhiệm Hòa thượng Thích Quảng Tùng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-4, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Hội trường Thành ủy - TP.Lạng Sơn.
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng (Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn - Trưởng ban Tổ chức Đại hội); Thượng tọa Thích Đức Thiện (Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự), chư tôn đức GHPGVN, Ban Trị sự các tỉnh thành phía Bắc.

Đại hội trân trọng đón tiếp ông Đào Duy Cường, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Ngọc Trìu, Phòng An ninh nội địa Bộ Công an; bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn; bà Giang Thị Bắc, Trưởng ban Dân vận tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan TP.Lạng Sơn, huyện, thị…

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc đại hội, Hòa thượng Thích Quảng Tùng nhiệt liệt chào mừng chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền các cấp tỉnh, cùng toàn thể đại biểu, Phật tử về tham dự.

Đại đức Thích Bản Chung báo cáo hoạt động Phật sự khóa III

Đại đức Thích Bản Chung báo cáo hoạt động Phật sự khóa III

Tại đại hội, Đại đức Thích Bản Chung, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022. Phật giáo tỉnh hiện nay có 34 ngôi chùa có 9 ngôi chùa đang hoạt động, còn lại là phế tích, hiện nay chùa Thành, chùa Tân Thanh do BanTtri sự điều hành còn lại do ngành văn hóa hoặc địa phương, hay các gia đình, dòng họ quản lý. Toàn tỉnh có 9 vị Tăng, trong nhiệm kỳ vừa qua Ban Trị sự tỉnh đã có các hoạt động tốt theo thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, tổng số tiền từ thiện trong nhiệm kỳ qua của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã đóng góp gần 13 tỷ đồng. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, nhiệt tình tham gia quỹ xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, khuyến học, chất độc mầu da cam, Covid-19…

Hòa thượng Thích Quảng Tùng thay mặt Ban Trị sự khóa III tuyên bố mãn nhiệm. Tại đại hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm lấy biểu quyết của đại hội thông qua danh sách nhân sự gồm 19 thành viên Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 do Thượng tọa Thích Quảng Truyền làm Trưởng ban Trị sự.

ông Dương Xuân Huyên phát biểu tại đại hội

ông Dương Xuân Huyên phát biểu tại đại hội

Phát biểu chúc mừng đại hội, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao Tăng Ni tỉnh đã nhiệt tâm đóng góp trong công tác xã hội; tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ phát huy các công tác Phật sự để Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đạo từ tại đại hội

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đạo từ tại đại hội

Dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đạo từ, tán thán những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với tân Ban Trị sự nhiệm kỳ IV, ông kỳ vọng Phật giáo tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chính quyền tỉnh đóng góp, xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày