Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn Hội trường Thành ủy – UBND TP.Lạng Sơn
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn Hội trường Thành ủy – UBND TP.Lạng Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-4, tại Hội trường Thành ủy – UBND TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (phường Vĩnh Trại), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2027.
Chư Tăng, Phật tử tham dự phiên đại hội trù bị

Chư Tăng, Phật tử tham dự phiên đại hội trù bị

Tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện – Xã hội GHPGVN Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh, cùng Tăng Ni, Phật tử tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh, thành lân cận.

Về phía khách mời chính quyền tỉnh Lạng Sơn có ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; ông Ngô Tiến Dũng, Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; ông Hứa Văn Đạt, Trưởng ban Dân tộc -Tôn giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Lăng Văn Thiết, Trưởng Phòng tín ngưỡng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; bà Hoàng Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Lạng Sơn, cùng các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc cho biết đây là sự kiện trọng đại trong đời sống tinh thần, là cột mốc lịch sử của Tăng Ni, Phật tử và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Phật sự khóa III (2017-2022), nhằm đánh giá, thảo luận, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nghiêm túc nhìn nhận một cách khách quan những khuyết điểm còn tồn đọng, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới, đưa Phật giáo Lạng Sơn ngày càng phát triển lớn mạnh. Đồng thời, đại hội cũng suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phiên trù bị đại hội đã thông qua một số nội dung sau: Nội quy Đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình đại hội, cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội, thông qua danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự, Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Đại biểu tham dự phiên trù bị đại hội

Đại biểu tham dự phiên trù bị đại hội

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự của tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2022.

Được biết, tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần này là các đại biểu đại diện chư Tăng, tín đồ Phật tử tiêu biểu trong toàn tỉnh đã được Phật giáo cấp cơ sở bình chọn. Tổng số đại biểu tham dự đại hội lần này là 210 vị. Đại hội chính thức sẽ được diễn ra vào 7g 30 phút ngày 24-4-2022.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao Bằng tuyên dương công đức

Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao Bằng tuyên dương công đức

Cùng ngày, đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã làm lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP.Lạng Sơn và đặt lẵng hoa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khuôn viên tưởng niệm Hồ Chủ tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày