Lãnh đạo ban ngành T.Ư, địa phương chúc mừng Vu lan

GNO - Sáng 1-9, đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng BTS GHPGVN TP.Hà Nội nhân Đại lễ Vu lan và mùa Tự tứ của chư Tăng Ni.

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn đức thường trực BTS thân mật tiếp đoàn.

a Hnoi 1.jpg


Bà Thanh Hằng chúc mừng Vu lan đến chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử Thủ đô


Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc HT.Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử thủ đô luôn dồi dào sức khỏe, đón mùa Vu lan an lành và hạnh phúc.

Bà Hằng cũng có những nhận định tốt đẹp về Phật giáo trong suốt chiều dài đồng hành cùng dân tộc. Trong đó, bà nhấn mạnh, lễ Vu lan - Báo hiếu luôn là một ngày lễ đặc biệt, có sức sống văn hóa mãnh liệt.

"Ngày lễ Vu lan đã vượt ra khỏi ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, khi kêu gọi ý thức xã hội về tinh thần đền ơn, đáp nghĩa của Đức Phật; khuyến khích con người đền ơn cha mẹ sinh thành, tri ân các bậc tiền bối đã có công xây dựng đất nước, các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc…", bà nói.

Theo bà Phó Bí thư Thường trực, trong nhiều năm qua Giáo hội đã tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động thiện nguyện, chăm sóc các gia đình có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Bà đánh giá cao việc chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh của Phật giáo.

Đến nay, Hà Nội bước sang ngày thứ 13 không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. “Những đóng góp đó tạo đồng thuận rất cao trong xã hội, giúp Tthành phố kiểm soát được dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định.

a Hnoi 2.jpg


Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền TP.Hà Nội


HT.Thích Bảo Nghiêm cảm ơn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đoàn đã đến thăm và chúc mừng nhân lễ Vu lan. Hòa thượng khẳng định, Phật giáo thủ đô sẽ phát huy hơn nữa những chương trình “lợi Đạo ích Đời”, đồng hành cùng dân tộc; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và mong các cấp, các ngành tiếp tục đồng hành cùng Phật giáo thủ đô trong các hoạt động Phật sự thời gian tới.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Hà Nội cũng đã đến chùa Bằng lễ Phật và chúc mừng HT.Thích Bảo Nghiêm nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2564.

a Hnoi 3.jpg


Bà Lan Hương chúc mừng Vu lan đến HT.Thích Bảo Nghiêm

Diệu Tường

* Trước đó, ngày 27 và 28-8, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Vu lan đến chư tôn đức ở Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

IMG_6278-f-640x427.jpg
Bà Minh Nga và ông Nguyễn Phúc Nguyên - Vụ trưởng Vụ Phật giáo thăm, vấn an Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ


Theo đó, đoàn đã thăm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ tại chùa Giáng (Phú Xuyên, Hà Nội); HT.Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ HĐCM tại chùa Hàm Long (tỉnh Bắc Ninh); HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư tại chùa Liên Phái (Hai Bà Trưng, Hà Nội); HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS tại chùa Bằng A (Hoàng Mai, Hà Nội); TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội); HT.Thích Thanh Nhã, Ủy viên HĐTS tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội); TT.Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên HĐTS tại chùa Vạn Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Hải

* Đoàn lãnh đạo thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) do Bí thư Thị ủy Lê Trường Giang làm trưởng đoàn hôm qua, 1-9 cũng đã đi thăm, tặng quà, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2564.

huutinh.jpg


Lãnh đạo Thị ủy thị xã Hoàng Mai thăm và chúc mừng lễ Vu lan tại chùa Bát Nhã

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày