Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc Tết chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp thân mật đoàn Thành ủy - Ảnh: Bảo Toàn
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp thân mật đoàn Thành ủy - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bên thềm Tết cổ truyền Tân Sửu, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến Việt Nam Quốc Tự thăm, chúc Tết đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Thành phố.

Sáng nay 26-1, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, cùng đại diện Văn phòng Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN, Ban Dân vận Thành ủy; Ban Tôn giáo TP.HCM đã đến Việt Nam Quốc Tự thăm, chúc Tết đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tiếp thân mật đoàn lãnh đạo Thành phố.

Ông Nguyễn Hồ Hải đã đại diện đoàn Thành ủy chúc Tết đến chư tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Ông Nguyễn Hồ Hải đã đại diện đoàn Thành ủy chúc Tết đến chư tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Tại buổi tiếp, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ông Nguyễn Hồ Hải đã đại diện đoàn Thành ủy kính chúc đến chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đạo quả viên thành; cùng kính chúc Tăng Ni, Phật tử Thành phố hưởng mùa xuân an vui và an lạc.

Đáp lời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cảm ơn ông Phó Bí thư Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan TP.HCM dành thời gian đến thăm và dự lễ tổng kết hoạt động Phật sự của Giáo hội TP; Thăm và chúc mừng Tết cổ truyền đến chư tôn đức Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã gởi lời tri ân lãnh đạo Đảng, Thành ủy, chính quyền, các cơ quan Thành phố đã có những chỉ đạo, quan tâm sâu sát, đồng hành cùng Phật giáo TP. Trưởng lão Hòa thượng mong sẽ nhận được sự quan tâm, sự đồng hành của lãnh đạo Thành phố, cùng sự tích cực đóng góp của Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Thành phố nhằm xây dựng, phát triển Thành phố phồn thịnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn ông Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn Thành ủy đã dành thời gian đến thăm, chúc Tết cổ truyền - Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn ông Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn Thành ủy đã dành thời gian đến thăm, chúc Tết cổ truyền - Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng lão Hòa thượng chúc thành viên đoàn Thành ủy luôn nhiều sức khỏe, hoàn thành các nhiệm vụ và đón mùa xuân Tân Sửu an vui, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày