Lãnh đạo Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Phật giáo Thủ đô thăm, chúc Tết Thành ủy Hà Nội

Tặng hoa chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 đến Thành ủy Hà Nội
Tặng hoa chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 đến Thành ủy Hà Nội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-2, chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết Thành ủy Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng ông Nguyễn Văn Phong
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng ông Nguyễn Văn Phong

Đoàn GHPGVN do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự dẫn đầu.

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự TP.Hà Nội dẫn đầu.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm dẫn đầu đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm dẫn đầu đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng các vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành thành phố trân trọng đón tiếp đoàn.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể chư Tăng, Ni, cư sĩ, Phật tử GHPGVN và TP.Hà Nội một mùa xuân mới an vui, thắm tình đạo vị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu

Thông tin nhanh về những kết quả tích cực của thành phố đạt được trong năm 2023, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Cùng với đó, thành phố cũng luôn quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân: đầu tư tu sửa cơ sở thờ tự, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Văn Phong cũng cám ơn những đóng góp tích cực của chư Tăng Ni, Phật tử đã chung sức, đồng lòng cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn các ngôi chùa trên địa bàn không chỉ là nơi thờ Phật, đáp ứng nhu cầu tâm linh của các Phật tử mà còn trở thành điểm quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô. Ông cũng mong muốn GHPGVN tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc”, chung sức, chung lòng với chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu

Thay mặt GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khái quát tình hình hoạt động của Giáo hội trong năm qua với những thành tựu Phật sự nổi bật. Đặc biệt, GHPGVN đã chung tay ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội với kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm qua; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hà Nội. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với hoạt động của Giáo hội các cấp và công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các quận, huyện, thị xã và thành phố.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tặng quà chúc Tết
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tặng quà chúc Tết

Trưởng lão Hòa thượng khẳng định GHPGVN luôn đồng hành cùng đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng; tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, góp phần cùng các cấp chính quyền thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.

Thông tin hàng ngày