Lâm Đồng: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, chúc Tết đến lãnh đạo các cơ quan

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc Tết đến ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc Tết đến ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Tết Giáp Thìn - 2024, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận tỉnh, Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh.

Tại các cơ quan nơi, thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Thanh Tân đã thăm hỏi, chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến đến lãnh đạo các cơ quan nhân Tết cổ truyền của dân tộc. Hòa thượng cũng cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp trong năm qua đã tạo nhiều điều kiện thuận duyên để cho các công tác Phật sự tại địa phương được hoàn thành viên mãn, ngày càng khởi sắc, phát triển.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Nguyễn Văn Biền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Quang Thống, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Lê Minh Quang, Phó ban Dân Vận tỉnh; ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Minh An, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thân mật tiếp đoàn; ghi nhận những đóng góp của GHPGVN tỉnh trong hoạt động Phật sự, an sinh xã hội góp phần phát triển tỉnh nhà.

Hòa thượng Thích Thanh Tân trao quà Tết đến lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hòa thượng Thích Thanh Tân trao quà Tết đến lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Lãnh đạo cơ quan đã chân thành cảm ơn những tình cảm của Ban Trị sự, bà con Phật tử và gởi lời chúc mừng sức khỏe năm mới nhiều thắng lợi mới đến Tăng Ni, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

GNO - Truyền thuyết “Niêm hoa vi tiếu” không biết có từ lúc nào, chỉ thấy ghi chép thành văn vào đời Tống (960-1127) trong “Tông môn tạp lục” mục “Nhơn thiên nhãn” quyển 5
Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Những người nghiện rượu, nghiện ma túy cũng có những vấn đề mặc cảm nào đó, hay nói theo Phật giáo, có những phiền não không thể giải tỏa nào đó. Với sự khám pha ra vô thức, cuộc sống bình thường của chúng ta phần nhiều diễn ra một cách vô thức, không có ý thức.

Thông tin hàng ngày