Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM chúc mừng năm mới đến Báo Giác Ngộ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm và chúc mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đến Báo Giác Ngộ
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm và chúc mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đến Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-1, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm và chúc mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đến chư tôn đức Ban Biên tập, phóng viên, công nhân viên của báo.
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch MTTQVN TP.HCM; ông Lưu Bình Long, Phó ban Phong trào - Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng các thành viên đoàn đến chúc Tết Báo Giác Ngộ

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch MTTQVN TP.HCM; ông Lưu Bình Long, Phó ban Phong trào - Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng các thành viên đoàn đến chúc Tết Báo Giác Ngộ

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM cảm ơn đến Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trong thời gian qua dù rất khó khăn do dịch Covid-19, nhưng chư vị đã luôn đồng hành cùng chính quyền thành phố, mặt trận chăm lo cho người dân nghèo.

Nhân dịp xuân mới, ông kính chúc chư tôn đức Ban Biên tập, cán bộ, công nhân viên và phóng viên Báo Giác Ngộ sức khỏe đón một mùa xuân tươi vui, hạnh phúc. Ông Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM chúc cho Báo Giác Ngộ luôn ngày càng phát triển và có nhiều nội dung sáng tạo về các sinh hoạt của Phật giáo, góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh phát triển tốt đẹp, nghĩa tình.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cảm ơn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã luôn quan tâm hỗ trợ đến Báo Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cảm ơn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã luôn quan tâm hỗ trợ đến Báo Giác Ngộ

Thay mặt chư tôn đức Ban Biên tập, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cảm ơn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã luôn quan tâm và hỗ trợ kịp thời đến Báo Giác Ngộ.

Trước thềm xuân mới Nhâm Dần, Thượng tọa chúc chư vị trong đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM sức khỏe để cùng phụng sự, xây dựng TP.HCM và đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày