Lào Cai: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ

Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27- 7, vào sáng 25-7, tại chùa Cam Lộ - F. Bình Minh - TP. Lao Cai, Tăng Ni Phật tử đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ và trao quà tặng quà cho các gia đình chính sách trong tỉnh.

Tham dự chứng minh lễ cầu siêu có chư tôn đức Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni các tỉnh thành phía Bắc cùng các vị lãnh đạo đại diện các cấp chính quyền tỉnh Lao Cai và đông đảo nhân dân, Phật tử trong, ngoài tỉnh.

Sau khi dâng hương tưởng niệm và cầu siêu cho vong linh các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc được siêu thoát, TT. Thích Thanh Điện - Ủy viên Thường trực HĐTS đại diện Trung ương GHPGVN bày tỏ lòng tri ân uống nước nhớ nguồn đối với những người đã cống hiến hy sinh bất khuất trọn đời vì nước vì dân.

Thay mặt các cấp chính quyền ông Nguyễn Tiến Thanh - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lao Cai bày tỏ niềm cảm xúc và nghi nhận những đóng góp tích cực của Tăng Ni, Phật tử chùa Cam Lộ- Lào Cai đã tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua. Việc làm đầy tính nhân văn của đạo Phật không chỉ đối với người đã mất mà còn tạo nên một hành động đối với những người đã hy sinh cho hòa bình độc lập dân tộc.

Nhân dịp này ĐĐ. Thích Thanh Huân - trụ trì chùa Cam Lộ và đại diện chính quyền trao quà tặng cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách của tỉnh.

Lào Cai: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ ảnh 1

Lào Cai: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ ảnh 2

Văn nghệ chào mừng Đại lễ của Phật tử tỉnh Lao Cai

Lào Cai: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ ảnh 3

Lào Cai: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ ảnh 4

Lào Cai: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ ảnh 5

Lào Cai: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ ảnh 6

Chư tôn đức trao quà tặng cho các gia đình thương binh liệt sĩ

Lào Cai: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ ảnh 7

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày