Lào Cai: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2015

GNO - Chiều 29-12-2015, tại chùa Tân Bảo (TP.Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ Phật sự năm 2016. HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lào cai; TT.Thích Giác Hiệp, Phó BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng chư  Tăng, cư sĩ Phật tử trong BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai tham dự (ảnh).
DSC_7963 01.jpg
Ảnh: Phúc Thịnh

Về phía chính quyền có bà Phan Thị Hồng, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lào Cai; ông Trần Phùng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai; bà Lê Thị Thu Hoài, Phó phòng Nội vụ TP.Lào Cai cùng các đại biểu đại diện các ban ngành của tỉnh, TP.Lào Cai, phường sở tại. Tại buổi lễ, TT.Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc hội nghị; ĐĐ.Thích Chân Tín đọc bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2015 nhiệm kỳ 2012-2017Theo đó, trong năm qua Phật giáo Lào cai đã luôn nỗ lực thực hiện tốt nghị quyết Đại hội VII của HĐTS GHPGVN và chương trình Phật sự của BTS tỉnh trên tinh thần phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Qua đó, thông qua kế hoạch công tác Phật sự năm 2016. HT.Thích Thiện Pháp ban đạo từ - nhất trí với nội dung bản báo cáo của BTS và chia sẻ, BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai thiếu nhân sự, ít người mà làm được nhiều công việc Phật sự như vậy là đáng được ghi nhận. Hòa thượng mong các cấp chính quyền hỗ trợ - tạo điều kiện giúp đỡ cho BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai hoạt động tốt hơn nữa... Dịp này, Hòa thượng cũng trao nhà tình thương cho gia đình anh Nguyễn Văn Tuynh (xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) trị giá 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày