Lào Cai: Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Đại diện hành giả cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Điện làm ngôi Đường chủ trường hạ
Đại diện hành giả cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Điện làm ngôi Đường chủ trường hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-6 (24-5-Giáp Thìn), tại chùa Cam Lộ (P.Bình Minh, TP.Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khai pháp trường hạ chùa Cam Lộ Phật lịch 2568 theo truyền thống.
Hòa thượng Đường chủ giảng giải về ý nghĩa kinh Tứ Thập nhị chương

Hòa thượng Đường chủ giảng giải về ý nghĩa kinh Tứ Thập nhị chương

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh; ông Nguyễn Trung Tuyến - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai và lãnh đạo các cơ quan tỉnh, địa phương.

Tại buổi lễ, chư Tăng Ni trường hạ đã nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức làm ngôi Đường chủ trường hạ.

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự

Chư Tăng Ni hành giả an cư trường hạ đối trước chư tôn thiền đức dâng lời cầu thỉnh khai giảng Đại thừa pháp bảo. Hòa thượng Đường chủ đã đáp từ lời cầu thỉnh của chư Tăng Ni hành giả và khuyến tấn đại chúng nỗ lực, tinh tiến để thành tựu đạo nghiệp.

Toàn thể hội chúng được nghe Hòa thượng Đường chủ giảng giải về ý nghĩa kinh Tứ Thập nhị chương, là những lời dạy của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Sau này được các đệ tử của Đức Phật kết tập lại thành 42 bài kinh ngắn. Đây là những bài kinh ngắn gọn, súc tích có giá trị rất lớn cho những người tu theo đạo Phật.

Hòa thượng Thích Thanh Điện trao giáo chỉ tấn phong cho 2 vị Thượng tọa

Hòa thượng Thích Thanh Điện trao giáo chỉ tấn phong cho 2 vị Thượng tọa

Tại buổi lễ, Hòa thượng Đường chủ sách tấn Tăng Ni trong ba tháng an cư thực hành giới - định - tuệ, mong các hành giả tinh tấn tu học, góp phần truyền trì mạng mạch của Như Lai, đem lại sự an vui, hạnh phúc cho quần sinh.

Được biết, mùa An cư kiết hạ năm nay, trường hạ chùa Cam Lộ có tổng số 93 vị hành giả, trong đó Tỷ-khiêu 40 vị, Tỷ-khiêu-ni 29 vị, Thức-xoa-ma-na 3 vị, Sa-di 6 vị, Sa-di-ni 3 vị, hình đồng 12 vị.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai trao giáo chỉ tấn phong cho 2 vị Thượng tọa đã được Ban Thường trực Hội Đồng Chứng minh tấn phong lên hàng giáo phẩm.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai trao tặng bảng ủng hộ đến Ủy ban MTTQVN tỉnh 30 tấn xi-măng làm đường nông thôn mới

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai trao tặng bảng ủng hộ đến Ủy ban MTTQVN tỉnh 30 tấn xi-măng làm đường nông thôn mới

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai trao tặng bảng ủng hộ đến Ủy ban MTTQVN tỉnh 30 tấn xi-măng làm đường nông thôn mới xã Thống Nhất và ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” P.Bình Minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày