Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Quang (quận Tân Bình)

Sư cô Thích nữ Diệu Hoa dâng lời phát nguyện
Sư cô Thích nữ Diệu Hoa dâng lời phát nguyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-8, tại chùa Phước Quang (quận Tân Bình, TP.HCM) đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Sư cô Thích nữ Diệu Hoa.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và quận Tân Bình; Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình, Trưởng ban Tổ chức; Ni trưởng Thích nữ Như Phương, Chứng minh Phân ban Ni giới quận Tân Bình; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài quận; đại diện lãnh đạo chính quyền TP.HCM, quận Tân Bình, phường sở tại cùng đông đảo Phật tử xa gần trở về tham dự.

Chư tôn đức chứng minh tham dự buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh tham dự buổi lễ

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Hạnh Đức, Chánh Thư ký Ban Trị sự quận Tân Bình đã nêu cao công hạnh, sự cống hiến của Ni trưởng Thích nữ Như Khai, viện chủ chùa Phước Quang. Nay vì tuổi đã cao, Ni trưởng giao lại việc điều hành và hướng dẫn Phật tử tu học cho Sư cô Thích nữ Diệu Hoa, tin tưởng sư cô sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành sứ mệnh.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Tổ chức đọc quyết định bổ nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Sư cô Thích nữ Diệu Hoa.

Hòa thượng Thích Như Tín trao dấu mộc đến Sư cô Thích nữ Diệu Hoa

Hòa thượng Thích Như Tín trao dấu mộc đến Sư cô Thích nữ Diệu Hoa

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng Thích Như Tín đã trao quyết định và dấu mộc đến sư cô tân trụ trì.

Phát nguyện nhận nhiệm vụ, Sư cô Thích nữ Diệu Hoa phát nguyện cố gắng xây dựng và phát triển đạo tràng Phước Quang. Thực hiện đúng tinh thần luật Phật và Hiến chương GHPGVN cũng như luật pháp nhà nước hiện hành.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Như Tín tin tưởng sư cô tân trụ trì sẽ thừa hành gánh vác Phật sự tại đây ngày một phát triển hưng thịnh.

Thượng tọa Thích Từ Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình có lời cảm tạ đến chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ cho buổi lễ được thành công viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày